Trên thị trường vàng thế giới

Tính đến đầu giờ sáng 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.296 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.298 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng mạnh lên do đồng USD suy yếu sau khi Thủ tướng Anh Theresa May may mắn khi Liên minh châu Âu (EU) nhượng bộ vào phút chót về vấn đề nước Anh rút khỏi EU (Brexit).

Vàng tăng giá còn do giới đầu tư mua trả hàng cho những hoạt động bán khống trước đó và cầu bắt đáy sau khi vàng giảm giá trong tuần trước. 

Vandana Bharti, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu hàng hóa tại SMC Comtrade cho biết, thị trường hiện đang chờ dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ và mọi thay đổi có thể ảnh hưởng đến lập trường của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Không có định hướng rõ ràng về vàng nhưng Vandana Bharti dự đoán vàng giao dịch trong khoảng 1.280 và 1.310 USD/ounce trong tuần này.

Nhà phân tích Wang Tao của Reuters nhận định giá vàng có thể dò lại ngưỡng 1.301 USD/ounce, để bứt trở lại khoảng 1.307-1.313 USD/ounce.

 

Mặt hàng kim loại quý tăng còn do các nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế Mỹ và thế giới suy yếu sau khi chính quyền Donald Trump công bố thông tin việc làm. Số liệu về lạm phát thấp cũng là yếu tố hỗ trợ đối với vàng. Doanh số bán lẻ ở Mỹ trong tháng Một tăng nhẹ, nhưng không đủ mạnh để xoay chuyển tình hình, khi nền kinh tế nước này bị mất động lực vào đầu năm.

 

Trên thị trường vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch ngày 12/3 đa số các cửa hàng vàng giữ giá vàng 9999 trong nước gần như không đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tính tới cuối phiên giao dịch 12/3, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,65 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Nguyễn Mây/Đô Thị Mới