Giờ cao điểm chiều ngày 19/1 (22 tháng Chạp), lượng phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến phố như: Láng Hạ, Lê Văn Lương, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh... luôn trong tình trạng đông đúc. Hình ảnh ùn tắc tại đường Giảng Võ hướng đi Láng Hạ. 

Các phương tiện dồn ứ tại ngã tư Giảng Võ - Láng Hạ - Đê La Thành. 

Ô tô xếp hàng dài trên đường, xe buýt BRT "chôn chân" tại điểm ùn tắc này. 

Xe buýt truyền thống bị "vây" bởi hàng trăm các phương tiện xe máy. 

Theo nhiều người dân chia sẻ, tan giờ chiều, mọi người hối hả di chuyển về nhà để sắm đồ cúng ông Công ông Táo. 

Thời điểm này, nhu cầu người dân đi lại, mua sắm cúng ông Công ông Táo đông khiến cho giao thông giờ cao điểm trở nên khó khăn. 

Giao thông những ngày cận Tết đã trở thành nỗi kinh hoàng hàng năm của người dân Thủ đô. 

Những cành đào di chuyển khó khăn trên đường. 

Hàng hóa được vận chuyển trong thời điểm ùn tắc... 

Cảnh tượng ùn tắc ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân. 

Cảnh tượng giao thông ùn tắc trước ngày ông Công ông Táo lên trời. 

Dòng phương tiện di chuyển từng bước, từng bước qua điểm ùn tắc. 

Giao thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng. 

Đường Nguyễn Trãi, các phương tiện dồn vào đông đến nghẹt thở. 

Đường Xã Đàn, các phương tiện di chuyển chậm và ùn tắc nghiêm trọng hướng hầm Kim Liên đi Ô Chợ Dừa. 

 

Theo Hà Anh/ Reatimes.vn