Đối thủ một thời của Facebook sắp bị khai tử.

Bản cập nhật tháng 11 đã khiến nhà phát triển có thể lợi dụng API của Google+ để truy vấn các thông tin của người dùng như tên, địa chỉ email, nghề nghiệp và tuổi dù cho có thiết lập chế độ riêng tư hay không.

Sự số này diễn ra liên tục trong 6 ngày từ 7-13/11, sau đó Google phát hiện và tiến hành các biện pháp ngăn chặn. Gã khổng lồ này cũng cho hay, các thông tin nhạy cảm như mật khẩu, thông tin tín dụng của người dùng vẫn an toàn.

Trước sự cố bảo mật nghiêm trọng trên, Google đã quyết định khai tử mạng xã hội Google+ sớm hơn 4 tháng, tức vào tháng 4/2019 thay vì như dự kiến 8/2019. Google+ là mạng xã hội được Google giới thiệu vào năm 2010 với tham vọng cạnh tranh cùng Facebook hay Twitter.

Hoàng Anh/Theo Theverge

Theo congluan.vn