Thông tin từ thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ CA) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận Đống Đa (CA TP Hà Nội) phát hiện, bắt giữ số lượng lớn chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc, đang trên đường vận chuyển từ thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ. 

Theo đó, vào rạng sáng ngày 14/4, lực lượng trinh sát phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát 14C – 068.47 chở theo gia cầm có biểu hiện nghi vấn tại khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh). Tổ trinh sát lập tức bám theo khi chiếc xe này chạy hướng về Hà Nội. 

Đến 6 giờ cùng ngày, khi chiếc xe đang dừng đỗ tại khu vực chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn chim bồ câu được nhốt trong các sọt nhựa để vận chuyển. 

Lực lượng chức năng kiểm tra số chim bồ câu không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra số chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc.

Tài xế đồng thời kiêm chủ hàng được làm rõ là Trần Quốc Tuấn (26 tuổi, ngụ ỡ xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). 

Thời điểm kiểm tra, tài xế này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy tờ kiểm dịch, của số chim bồ câu trên xe. 

Qua kiểm đếm ban đầu, chiếc xe này vận chuyển gần 4.000 con chim bồ cầu, tương đương 1,2 tấn nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Trên các sọt nhựa vận chuyển số bồ câu này, có in hình và tem mác chữ Trung Quốc. 

Những sọt nhựa vận chuyển số bồ câu có in số thứ tự và  hình tem mác chữ Trung Quốc. 

Bước đầu, tài xế Tuấn khai nhận đã thu gom số hàng trên ở khu vực biên giới Móng Cái, chở về Hà Nội để tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, phần lớn số bồ cầu này đã bị chết.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số chim bồ câu này để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam