Hà Nội – Amsterdam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hà Nội – Amsterdam, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Năm học 2020 - 2021, tuyển sinh lớp 6 tại một số trường trên địa bàn Hà Nội tiếp tục căng thẳng bởi chỉ tiêu ít, nhưng có hàng nghìn học sinh học giỏi dự thi.

Năm học 2020 - 2021 tiếp tục chứng kiến sức hút mạnh mẽ vào lớp 10 của các trường THPT chuyên ở Hà Nội và các trường đại học.

Tuyển sinh vào lớp 6, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2019-2020, thí sinh sẽ trải qua hai vòng kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực.

Không ít phụ huynh cảm thấy “hụt hẫng” trước quy định phải toàn điểm 10 từ lớp 1 đến lớp 5 mới được dự thi vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, năm học 2019 - 2020.

Ngoài các điều kiện như năm học 2018 – 2019 với điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa từ 8.0, tiếng Anh từ 8,5 trở lên, hệ song bằng tú tài ở Hà Nội năm nay còn quy định thêm điểm trung bình cả năm học lớp 9 môn Ngữ văn phải đạt từ 6,5 trở lên.

Năm 2019, thí sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Hà Nội sẽ phải trải qua 3 bài thi gồm Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn sau khi lọt qua vòng xét tuyển. Đây là điểm thay đổi mới nhất so với mùa tuyển sinh năm 2018.

Năm 2018 tiếp tục là năm thành công của đoàn học sinh Việt Nam khi “đem chuông đi đánh xứ người”. Những tấm huy chương mà các tài năng trẻ đạt được tại đấu trường trí tuệ thế giới một lần khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn về đổi mới giáo dục.

Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị); Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội); Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) sẽ tranh tài trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 vào 8h30 sáng Chủ nhật ngày 27/8.