Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào khoảng 22h ngày 27/7, tâm bão Mirinae đã đổ bộ vào 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình với sức gió tối đa 90 km/h.

Đến 24h, sau khi đi vào tỉnh Nam Định và Ninh Bình, cơn bão đã suy yếu cường độ và tiến sâu vào đất liền. Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại.

Tại thành phố Hà Nội do hoàn lưu của bão số 1 - Mirinae, từ đêm qua nhiều số nơi trong khu vực nội thành đã có mưa vừa đến mưa to.

Lúc 8h sáng nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung,Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội vào sáng hôm nay, cây đổ đã khiến giao thông tắc nghẽn. 

Dưới đây là một số hình ảnh cây xanh đổ la liệt trên nhiều tuyến phố: 

Mưa lớn, kèm theo gió to từ đêm ngày 27/7 đã khiến hàng loạt cây xanh trên đường bị đổ gãy. (ảnh Zing.vn)

Giao thông tại Hà Nội sáng nay (28/7), bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cây đổ trúng vào xe ô tô đang lưu thông trên phố Trần Thánh Tông (ảnh otofun)  

Cây đổ đè trúng ô tô trên phố Quang Trung gần giao với Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoài Linh. 

Vào khoảng 7h sáng nay (28/7), anh Vũ Thạch (46 tuổi) đưa con gái đi học bằng ôtô, qua đầu phố Núi Trúc bất ngờ bị một cây cổ thụ bên phải đường bật gốc đổ chắn ngang đường. (ảnhTuấn Mark) 

Chủ xe phanh gấp nhưng vẫn bị thân cây đè ngang đầu xe. Theo phản xạ, anh đạp cửa lao ra, mở cửa sau đưa con gái thoát ra khỏi xe. (ảnhTuấn Mark) 

Cây đổ trên phố Hai Bà Trưng khiến chiếc taxi bị bép rúm, may mắn người chỉ bị thương. (ảnh Zing.vn)

Lực lượng PCCC đang khẩn trương khắc phục sự việc cây đổ để các phương tiện được lưu thông. (ảnh Zing.vn) 

Trên đường Láng, một cây xà cừ cổ thụ đổ ngang đường, đè phải một xe máy đang lưu thông. (ảnh otofun) 

Tổ CSTT Hồ Hoàng Kiếm đã tích cực thu dọn cây đổ để người dân lưu thông. 

Một cây xà cừ đổ chắn ngang cổng vào trường tiểu học Xuân La. 

Bức tường rào ở UBND phường Xuân La bị bão đánh đổ sập. 

Nhiều phương tiện xe máy đang lưu thông trên đường đã bị gió to quật ngã. (ảnh otofun) 

Theo Hà Anh/ Gia đình Việt Nam