Các tuyến phố được bổ sung đều nằm quanh Hồ Hoàn Kiếm, gồm các phố Hàng Chiếu, phố Ngõ Gạch, Nguyễn Siêu, Đào Duy Từ, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Gia Ngư, ngõ Trung Yên và ngõ Cầu Gỗ.

Những tuyến phố này đều nằm trong khu bảo tồn phố cổ Hà Nội, nơi còn lưu giữ một số những di tích lịch sử văn hóa.

Giống như các phố đi bộ trước đó, những tuyến phố này sẽ hoạt động vào 3 tối cuối tuần (thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật), mùa hè từ 19-24 giờ, mùa đông từ 18-24 giờ. Các cơ sở hoạt động kinh doanh trong nhà được phép hoạt động đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Do không gian đi bộ có phạm vi rộng, nằm trên địa bàn 4 phường, Quận Hoàn Kiếm dự kiến sẽ tổ chức tuyến xe buýt điện để phục vụ nhu cầu của du khách xung quanh khu vực tuyến phố đi bộ. Dự kiến sẽ có 10 xe buýt điện hoạt động, với tần xuất 5 phút/chuyến, giá vé là 15.000 đồng/người/lượt.

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam