Khởi công từ tháng 3-2012, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4km với 3 cầu vượt, đến nay đã hoàn thành trên 98% khối lượng công việc. 

Điểm đầu nối với đường Võ Chí Công. Tại đây, mỗi chiều đường thiết kế 5 làn xe chạy. Các công nhân đang gấp rút thi công phần vỉa hè và dải phân cách giữa.  

 Hiện nay, đường dẫn lên cầu vượt nút giao Bưởi đang được hình thành rõ nét. 

 Cây đa cổ thụ được giữ lại dưới chân cầu vượt cuối đường Võ Chí Công. 

Cầu vượt qua nút giao thông Bưởi - Hoàng Quốc Việt. 

 Theo Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, những hạng mục cuối cùng của dự án đang được hoàn thiện và sáng 17/1 sẽ thông xe kỹ thuật để các phương tiện lưu thông tránh ùn tắc. 

Bắt đầu từ nút giao Bưởi - Hoàng Quốc Viêt, đoạn đường vành đai 2 chạy uốn lượn dọc bờ sông Tô Lịch qua địa phận phường Nghĩa Đô, Quan Hoa (Cầu Giấy), phường Vĩnh Phúc, Cống Vị (quận Ba Đình) đến điểm cuối là ngã tư Cầu Giấy. 

Đoạn qua hầm Đội Cấn.  

 Cầu vượt qua nút giao Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn. 

 Cầu vượt qua nút giao Cầu Giấy đã hoàn thiện tương đối các hạng mục. 

Trên toàn đoạn đường, mặt đường đã được trải nhựa.  

 Dải phân cách trên cầu vượt. 

Trong chiều ngày 16/1, công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối. 

Vạch phân làn đường...  

Các biển báo chỉ dẫn đã được lắp đặt.  

 Tại dải phân cách đường Võ Chí Công được trồng cây xanh. 

Dải phân cách trên đường Bưởi cũng đang được công nhân gấp rút hoàn thiện.  

Cùng với vỉa hè, cây xanh được trồng... tạo ra một cung đường hoàn chỉnh.

Cùng với vỉa hè, cây xanh được trồng... tạo ra một cung đường hoàn chỉnh. Dự án vành đai 2 nối từ cầu Nhật Tân đến nút Cầu Giấy sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn chỉnh kết nối trung tâm Thủ đô đến sân bay Nội Bài nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài hiện tại. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam