Liên ngành Công an thành phố và Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa thống nhất báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh lộ trình đối với 43 lượt xe khách đi tránh trục đường xuyên tâm thành phố Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông) nhằm giảm ùn tắc và hạn chế tình trạng xe “dù”, bến “cóc” trên tuyến đường này.

Ảnh minh họa

Sau khi bến xe Lương Yên dừng hoạt động, các tuyến xe khách từ Hà Nội đi Hải Phòng, Thái Bình chuyển sang hoạt động tại Bến xe Yên Nghĩa. Khi đó, cơ quan chức năng đã chấp thuận cho các tuyến này được chạy trên trục đường Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông). Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động cho thấy, các xe này thường xuyên bắt trả khách trên đường, làm phát sinh xe “dù”, bến “cóc”, gây mất trật tự đô thị, ùn tắc giao thông.

Sau khi thống nhất với liên ngành, phương án của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra trình UBND thành phố và Bộ Giao thông Vận tải là 43 lượt xe từ Bến xe Yên Nghĩa đi Hải Phòng, Thái Bình sẽ theo các trục đường: Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long - vành đai 3 trên cao; quốc lộ 6 - Xuân Mai; đường Phan Trọng Tuệ (đường 70) hoặc đường Cienco5 - cầu Chiếc - quốc lộ 1... để các doanh nghiệp vận tải lựa chọn. Nếu Bộ và UBND thành phố chấp thuận thì Sở sẽ tổ chức điều chuyển.

Theo Pháp luật & Xã hội