Mặc dù còn hơn 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng những vườn hoa ly tại làng hoa Tây Tựu đã trong quá trình nở rộ buộc người nông dân buộc phải thu hoạch sớm.

Thực trạng này khiến nhiều người nông dân trồng hoa ly gặp cảnh “điêu đứng” bởi hoa không được giá. 

Là một trong nhiều hộ dân chịu thiệt hại lớn do hoa ly nở sớm trước Tết, gia đình ông Chu Hữu Trường (ở thôn Trung, phường Tây Tựu) đang phải gấp rút thu hoạch hơn 50% diện tích của 3 mẫu hoa. Uớc tính thiệt hại do hoa ly nở không đúng thời điểm lên tới gần 1 tỉ đồng. 

Ông Trường cho biết, riêng tiền mua giống hoa đã là gần 20.000 đồng/củ, tiền thuê đất khoảng 20 triệu đồng/sào/năm rồi tiền vật tư… Ước tính tổng vốn đầu tư lên đến trên dưới 2 tỷ đồng, vậy mà giờ phải cắt bán giữa chừng hơn 50% diện tích hoa ly nở sớm với giá chỉ có 5.000 đến 7.000 đồng/cành. 

Đồng cảnh ngộ với gia đình ông Trường, nhiều hộ dân khác cũng rơi tình trạng phải buộc thu hoạch sớm.

Mặc dù trồng hoa ly để tới Tết bán nhưng hiện nay hoa đang nở, nếu chúng tôi không thu hoạch thì sẽ hoa sẽ bị hỏng hết. Giờ cố gắng đi chợ bán với giá thấp hơn, may ra còn thu lại được ít vốn, thiệt hại là điều chắc chắn rồi”, anh Thử (43 tuổi), một hộ dân trồng hoa ly buồn bã nói. 

Lý giải về nguyên nhân vì sao hoa nở sớm khiến nhiều người nông dân trở tay không kịp, anh Thử cho hay: “Tôi đã trồng hoa ly được 4 năm nay, nhưng đúng là năm nay hoa nở là một điều quá bất thường mà không có cách nào cứu được. Nguyên nhân chính theo tôi ở đây nó là do nhiệt độ trung bình năm cao hơn các năm trước”.

Hoa ly nở sớm trước Tết khiến giá hoa thấp hơn mọi năm tới 5 - 6 lần. Theo chia sẻ của nhiều hộ dân ở Phường Tây Tựu, hoa ly nở sớm rớt giá còn 5.000 - 7.000 nghìn đồng/cành, có lúc xuống chỉ còn 2.000 đồng/cành. 

Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều ruộng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), Thượng Mỗ (Đan Phượng)… đã bung nở sớm bất thường.

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng nhiều ruộng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu… đã bung nở sớm bất thường.

Hộ dân nhà anh Thử, chị Thắng đang gấp rút thu hoạch hoa ly nở sớm.

Hộ dân nhà anh Thử, chị Thắm đang gấp rút thu hoạch hoa ly nở sớm.

Những bông hoa ly đang trực

Những bông hoa ly đang trực "bung" nụ trước Tết. 

Theo anh Thử, việc chăm sóc hoa ly năm nay giống như nhiều năm trước. Tuy nhiên, hoa lại nở không đúng thời điểm mong muốn của người trồng.

Theo anh Thử, việc chăm sóc hoa ly năm nay giống như nhiều năm trước. Tuy nhiên, hoa lại nở không đúng thời điểm mong muốn của người trồng.

Nguyên nhân được nhiều người nông dân ở đây xác định là do thời tiết bất thường.

Nguyên nhân được nhiều người nông dân ở đây xác định là do thời tiết bất thường.

Nhiệt độ trong năm 2015 cao hơn những năm trước dẫn tới tình trạng hoa nở sớm khiến người dân không kịp trở tay.

Nhiệt độ trong năm 2015 cao hơn những năm trước dẫn tới tình trạng hoa nở sớm khiến người dân không kịp trở tay. 

Theo chị Thắm, năm nay, gia đình chị trồng khoảng 5 vạn gốc cây hoa ly. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi gốc cây đang chịu nỗ 5-10 nghìn đồng.

Theo chị Thắm, năm nay, gia đình chị trồng khoảng 5 vạn gốc cây hoa ly. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi gốc cây đang chịu nỗ 5.00-10.000 đồng. 

Nhiều năm trồng hoa ly nhưng anh Thử vẫn phải

Nhiều năm trồng hoa ly nhưng anh Thử vẫn phải "bất lực" với việc hoa nở sớm năm nay.

Những bông hoa ly nở đẹp nhưng đang mang lại nỗi buồn cho người nông dân.

Những bông hoa ly nở đẹp nhưng đang mang lại nỗi buồn cho người nông dân. 

Hoa ly nở sớm

Hoa ly nở sớm "phủ" kín mặt luống hoa.

Thực trạng hoa nở sớm năm nay là tình trạng chung của tất cả các hộ dân trồng hoa ly ở Tây Tựu.

Thực trạng hoa nở sớm năm nay là tình trạng chung của tất cả các hộ dân trồng hoa ly ở Tây Tựu.

Người nông dân đang phải gấp rút thu hoạch.

Người nông dân đang phải gấp rút thu hoạch. 

Để khắc phục thiệt hại do hoa nở sớm, người nông dân chỉ biết thu hoạch và bán với giá rẻ gấp nhiều lần so với đúng thời vụ.

Để khắc phục thiệt hại do hoa nở sớm, người nông dân chỉ biết thu hoạch và bán với giá rẻ gấp nhiều lần so với đúng thời vụ.

 Đầu tư hàng trăm triệu đồng vào vườn hoa ly, nhưng gia đình anh Thử đang đứng trước nguy cơ "trắng tay". 
 

Vợ chồng anh chị Thắm đang cắt hoa đưa đi đến các chợ ở Trung tâm bán. 

 

Tại vườn hoa ly nhà chị Phương, mặc

Tại vườn hoa ly nhà chị Phương, từ nhiều ngày nay gia đình chị đã phải cắt hoa ly đi bán sớm vì hoa nở không thể để đến được Tết. 

Theo chị Phương, những bó hoa 10 cành này thời điểm gần Tết năm trước chị bán được hơn 500.000 đồng nhưng năm nay chỉ bán được hơn 100.000 đồng. Nhiều khi còn ế, mang về đổ đi.  

 Giá hoa ly thấp hơn nhiều lần so với năm trước do nhu cầu mua hoa của người dân không lớn. Hoa nở trước Tết nhiều ngày sẽ khiến người dân buộc phải thu hoạch. Điều này, dự báo thị trường hoa ly gần Tết sẽ rất khan hiếm. Người chịu thiệt thòi nhất chính là người trồng hoa. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam