Ghi nhận chiều ngày 7/4, tình trạng lộn xộn trên đường Nguyễn Xiển diễn ra rất nghiêm trọng. 

Những xe hàng rong bán hoa quả được bày bán dưới lòng đường. 

Không khí trên tuyến đường này chẳng khác gì một chợ phiên. "Hàng ngày tôi đi qua đường này, lúc nào cũng thấy xe hàng rong bày bán, chiếm một phần diện tích lòng đường. Nhiều người dừng đỗ mua hàng càng khiến giao thông phức tạp hơn", chị Phương Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ. 

Đường Nguyễn Xiển đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, tuy nhiên phần vỉa hè trên tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thiện. Thêm nữa, đoạn đường có nhiều xe tải chở đất cát từ các công trường đi ra, tình trạng ô nhiễm do bụi đất diễn ra hàng ngày. 

Từ lòng đường đến vỉa hè đều có người "chiếm dụng" bán hàng. 

Bên cạnh đó, đoạn đường này cũng thường xuyên xuất hiện phương tiện đi xe ngược chiều. 

Hàng rong, người đi ngược chiều khiến giao thông đoạn đường lộn xộn và mất mĩ quan hơn. 

Những tốp người vi phạm lưu thông trên đường Nguyễn Xiển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. 

Xe dựng tràn lan dưới lòng đường... 

Theo phản ánh của người dân, tình trạng vi phạm giao thông, trật tự đô thị diễn ra thường xuyên. Nghiêm trọng nhất vào giờ cao điểm sáng và chiều. 

Tuy nhiên, lực lượng chức năng có nhìn thấy điều này hay không? 

Đường biến thành chợ, người vi phạm vô tư đi lại... nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra bất cứ lúc nào. 

Theo Hà Anh/Gia đình Việt Nam