Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20/2, khói lửa đột nhiên bùng lên tại 1 ki ốt kinh doanh hàng tạp hóa tại khu vực mặt phố ngã ba Biển Sắt, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Người dân đã nhanh chóng báo cháy cho lực lượng cứu hỏa và Công an phường Đại Mỗ.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương, Phòng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 (Cầu Giấy, Nam Từ Liêm) thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã điều 6 xe chữa cháy, xe chở nước cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa, chống cháy lan. 

Trước tình hình đám cháy có diễn biến phức tạp, đơn vị đã yêu cầu viện thêm 2 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Đông cùng xe chữa cháy của Bộ Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đến phối hợp dập lửa. 

Sau những nỗ lực của các lực lượng chữa cháy, đến khoảng 9 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 10 giờ sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. 

Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương dập lửa.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương dập lửa. 

Chị Bùi Thị Nga, chủ ki ốt số 287 chia sẻ, khoảng hơn 8h, mọi người trong gia đình chị tỉnh dậy thì đã phát hiện có khói bốc ra từ nhà bên cạnh. Mọi người truy hô và chạy ra ngoài. "Mọi đồ đạc làm dịch vụ đám hỏi như: bát đĩa, loa đài, bàn ghế... của gia đình đều bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 500-600 triệu đồng". 

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song lửa đã thiêu rụi hoàn toàn các ki ốt kinh doanh hàng tạp hóa từ số 281 đến 287 ngã ba Biển Sắt, phường Đại Mỗ với diện tích cháy khoảng hơn 200m2. 

Lửa thiêu rụi 8 ki ốt, gây thiệt hại hàng tỉ đồng.

Lửa thiêu rụi 8 ki ốt, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. 

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Minh Giảng, Phó Chủ tịch phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiệu rụi 8 gian ki ốt. Đa phần là gian ki ốt này bán đồ gia dụng. 

Trao đổi về nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn này, ông Giảng cho hay, từ thông tin nhân dân phản ánh, đám cháy phát ra từ ki ốt 283 Tây Mỗ do chập điện. Thời điểm phát hiện ra cháy, chủ ki ốt trên không có nhà. 

Hơn 11h cùng này, hiện trường vụ cháy được phong tỏa, Cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy./. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam