Dự án mở rộng đường Vành đai 3 (đoạn qua đường Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm) đang trong quá trình thi công các hạng mục cống thoát nước hai bên đường. Tình trạng khói bụi, mất ATGT … và những “phiền toái” khác đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Đường Phạm Văn Đồng ngổn ngang như một đại công trường Đường Phạm Văn Đồng ngổn ngang như một đại công trường

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long khởi công ngày 5/10/2016, dự kiện hoàn thành trong năm 2019 và có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 1.820 tỉ đồng.

Tuyến đường dài 5,5 km được mở rộng mặt cắt ngang từ 56 m lên 93 m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới và 5 cầu vượt đi bộ. Trong giai đoạn thi công, 1.300 cây xanh trên con đường này đã được di dời phục vụ cho dự án.

Dự án do TP.Hà Nội là chủ đầu tư, giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội làm đơn vị quản lý; UBND quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.


Khoảng 3 tháng trở lại đây, các hạng mục ngầm (đường cáp điện lực, viễn thông, nước sạch, thoát nước,...) của dự án bắt đầu được triển khai. Từ đó, vỉa hè bị đào xới nham nhở, những chiếc rãnh, hố lớn như sông cũng được hình thành ngay trước cửa nhà của hàng chục hộ dân.

Vật liệu xây dựng, sắt thép, bê tông không được che chắn cẩn thận; để ngổn ngang rất nguy hiểm cho người dân sống dọc hai bên đường cũng như những người dân di chuyển qua đây.

Không những vậy; nhiều người dân sống tại đây vô cùng bức xúc vì các đơn vị thi công lộn xộn, thất thường, làm vỡ cả đường ống dẫn nước sạch khiến nước tràn đầy vào nhà.

Bác Hưởng (một cư dân sống tại đây) bức xúc :“Nước tràn lênh láng vào nhà nhiều quá nên cứ phải hút nước ra để tránh ngập, cực kỳ khó chịu và mệt mỏi. Tôi chẳng biết kêu ai, hỏi các đơn vị thi công thì họ thoái thác không chịu giải quyết, khổ quá…”!

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Empty Vật liệu xây dựng, sắt thép, bê tông không được che chắn; để ngổn ngang rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây Vật liệu xây dựng, sắt thép, bê tông không được che chắn; để ngổn ngang rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua đây

Empty Empty Việc thi công, mở rộng đường Phạm Văn Đồng Việc thi công, mở rộng đường Phạm Văn Đồng "ì ạch" ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khu vực

Empty Đơn vị thi công làm vỡ đường ống nước sạch của người dân khiến nước chảy tràn vào nhà. Đơn vị thi công làm vỡ đường ống nước sạch của người dân khiến nước chảy tràn vào nhà.

Nguồn: https://congluan.vn/ha-noi-nguoi-dan-khon-kho-vi-thi-cong-mo-rong-duong-vanh-dai-3-i-ach-post63232.html

Theo Báo Công Luận Online