Thời điểm cận Tết, nhà nhà đều đi sắm tết khiến phố phường Hà Nội vốn đã đông đúc, những ngày này lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các mặt hàng tết được bày bán ở khắp mọi con phố, len vào từng ngõ nhỏ của Hà Nội. Đặc biệt những mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, thực phẩm hay những cây trang trí tết như hoa đào, cây quất... được người dân ưa chuộng, ai cũng mong muốn có thể mang chút màu sắc tươi mới cho ngôi nhà của mình.

Người dân

Người dân "chen chân" sắm Tết trong siêu thị

Ghi nhận của PV tại siêu thị Big C (Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) và siêu thị Vinmart (Trung tâm thương mại Royal City), khách đến mua sắm tại hệ thống siêu thị đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, đặc biệt là cuối tuần vừa qua. Các mặt hàng có doanh số cao là bánh kẹo, mứt, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và một số loại thực phẩm đông lạnh khác.

Một em bé cùng bố đi sắm Tết

Một em bé cùng bố đi sắm Tết

Theo quan sát, tại siêu thị trên, lượng người chủ yếu tập trung ở các quầy bày bán bánh kẹo, mứt Tết, hoa quả. Lượng người tăng đột biến khiến nhiều quầy hàng, điểm thanh toán của siêu thị này rơi vào tình trạng quá tải.

Những mặt hàng bánh kẹo mứt là vật phẩm không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt

Những mặt hàng bánh kẹo mứt là vật phẩm không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt

Không những vậy, nhiều năm trở lại đây thú chơi cây ngày tết của người dân Hà Nội cũng ngày càng đa dạng hơn, người dân ngày càng có xu hướng tìm những mặt hàng có mẫu mã độc đáo, mang ý nghĩa tốt đẹp hơn bởi vậy, đây cũng là thời điểm, các chủ vườn tại Hà Nội bày bán nhiều loại cây, hoa như đào tết, quất, hoa lan… để phục vụ người dân mua sắm đón tết.

Chợ hoa Hàng Lược - một điểm đến không thể thiếu của người dân thủ đô. Đến đây, người dân có thể mua tất cả mặt hàng từ hoa đào, hoa mai, đến các đồ phục vụ thiết yếu cho dịp Tết.

Chợ Hoa Hàng Lược - điểm đến không thể thiếu của người dân thủ đô những dịp cận Tết

Chợ Hoa Hàng Lược - điểm đến không thể thiếu của người dân thủ đô những dịp cận Tết

Tại chợ hoa Quảng Bá - chợ hoa lớn nhất Hà Nội, những ngày này, các cung đường quanh khu vực chợ hoa luôn chật ních xe cộ, tại đây chủ yếu là hoa đào, mai và ly. Giá mỗi cành đào từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng tùy kích cỡ và kiểu dáng.

Chợ Hoa Quảng Bá nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Chợ Hoa Quảng Bá nhộn nhịp những ngày giáp Tết

Ai ai cũng tất bất chuẩn bị, mua sắm cho một năm mới Kỷ Hợi đang cận kề...

Theo Trúc An/Đô thị mới