Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngày 19/5, Hà Nội tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38 - 39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 20/5, nắng nóng có thể kết thúc ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt tại tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ mát hơn. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ sẽ hết nắng nóng diện rộng.

Trước đó, ngày 17/5, Hà Nội ghi nhận khu vực Láng có nhiệt độ trên 40 độ C, các khu vực còn lại hơn 38 độ C. Đến 18/5, nhiệt độ cao nhất tại một số trạm khí tượng đạt hơn 39 độ C (nhiệt độ đo trong lều). Nhiệt độ ngoài đường vào ban trưa lên tới 43-44 độ C.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Reatimes về cảnh người dân mệt mỏi trong cái nắng gay gắt chiều ngày 19/5:

Giữa cái nắng hơn 40 độ C, các lái xe grab vẫn phải

Giữa cái nắng hơn 40 độ C, các lái xe grab vẫn phải "phơi mình" để chở khách, đảm bảo mức thu nhập hàng ngày.

Đồng chí cảnh sát trật tự cũng phải gồng mình với nắng nóng để đảm bảo trật tự giao thông ra vào ở bến xe Mỹ Đình.

Đồng chí cảnh sát trật tự cũng phải gồng mình với nắng nóng để đảm bảo trật tự giao thông ra vào ở bến xe Mỹ Đình.

Mệt mỏi trong lửa nắng khắc nghiệt.

Mệt mỏi trong lửa nắng khắc nghiệt.

Người lao động bất chấp thời tiết nắng nóng để mưu sinh.

Người lao động mưu sinh dưới "chảo lửa" Thủ đô

Cách chống nắng đặc biệt của một người đi đường.

Cách chống nắng đặc biệt của một người đi đường.

Liên Liên

Theo Reatimes.vn