Với tổng diện tích 22 ha, Rose Park được coi là công viên hoa hồng đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Đến nay, diện tích đã khai thác và trồng hoa hồng rộng 5 ha, có 150.000 cây hoa hồng, thuộc 715 loại hoa đặc sắc với nhiều nguồn gốc khác nhau. Có những loại hoa hồng đã xuất hiện ở Việt Nam hơn 1 thế kỷ kể cùng với sự xuất hiện của người Pháp hiện đã được gọi là hồng cổ như: Hồng nhung cổ ở Huế, hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Vân Khôi (một làng nằm cạnh Quảng Bá - Hà Nội, hiện đã mất tên làng nhưng vẫn còn tên gọi gắn với loại hoa hồng cổ), hồng phấn cổ Hải Phòng, hồng bạch ho cổ Nam Định…

Trong số 715 loài hoa hồng đó, có 209 loại nguồn gốc từ Bulgaria. Ngoài ra, còn rất nhiều loại đến từ Anh, Pháp, Thái Lan... Dự kiến, từ hoa hồng, đơn vị đầu tư là Dio Land sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp như nước xịt khoáng hoa hồng, tinh dầu hoa hồng, nước uống hoa hồng, rượu vang hoa hồng...

Rose Park còn có các khu tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí, phim trường đầy lãng mạn, khu ẩm thực, nhà hàng, thể thao, câu cá và các hoạt động dã ngoại nhẹ…

Một số hình ảnh Rose Park đang hoàn thiện:

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 1

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 2

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 3

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 4

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 5

Hà Nội sắp có công viên hoa hồng rộng 22ha - ảnh 6

Theo ngaynay.vn