Con đường dành cho người đi bộ và xe đạp sẽ góp phần tạo nên không gian thoáng đãng, sạch đẹp đồng thời giảm tải tình trạng ùn tắc thường xuyên trên đường Láng.

Hiện nay, tuyến đường dài hơn 3 km, kéo dài từ đầu Cầu Giấy đến cầu Cống Mọc về cơ bản hầu như đã được hoàn thành để chuẩn bị đưa vào sử dụng.

 Tuyến đường mới này sẽ tạo nên cảnh quan đô thị thoáng đãng, sạch đẹp hơn trước.

Tuyến đường mới này sẽ tạo nên cảnh quan đô thị thoáng đãng, sạch đẹp hơn trước.

 Mặt đường rộng 4 mét đủ cho người đi bộ và xe đạp hoàn toàn cảm thấy thoải mái.

Mặt đường rộng 4 mét đủ cho người đi bộ và xe đạp hoàn toàn cảm thấy thoải mái.

 Lan can bảo vệ chạy dọc sát mép sông Tô Lịch với chiều cao 90 cm.

Lan can bảo vệ chạy dọc sát mép sông Tô Lịch với chiều cao 90 cm.

 Các công nhân đang hoàn thiện nốt những hạng mục cuối cùng.

Các công nhân đang hoàn thiện nốt những hạng mục cuối cùng.

 Hệ thống đèn được lắp mới có thể chiếu sáng ở cả phần đường xe cơ giới và đường dành cho người đi bộ , xe đạp.

Hệ thống đèn được lắp mới có thể chiếu sáng ở cả phần đường xe cơ giới và đường dành cho người đi bộ , xe đạp.

 Sát lề đường được trông nhiều loại hoa khá đẹp mắt.

Sát lề đường được trông nhiều loại hoa khá đẹp mắt.

 
 Tuyến đường cũng được trồng mới một hàng cây lấy bóng mát.

Tuyến đường cũng được trồng mới một hàng cây lấy bóng mát.

 Một điểm chờ xe buýt liên kết với đường đi bộ đang được thi công.

Một điểm chờ xe buýt liên kết với đường đi bộ đang được thi công.

 Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người dân, nếu thành phố Hà Nội giải quyết được tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch thì con đường mới này mới thực sự có được một không gian lý tưởng.

Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều người dân, nếu thành phố Hà Nội giải quyết được tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch thì con đường mới này mới thực sự có được một không gian lý tưởng.

Chí Cường

Theo Giadinh.net.vn