Suối Yến, chùa Hương - một trong những điểm thu hút du khách mỗi dịp Tết. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá – văn nghệ chào mừng năm mới 2019, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2019)… với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đảm bảo thiết thực, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô, dân tộc…Trong đó, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, nhất là các phong tục, tập quán tốt đẹp có tác dụng giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ sở.

Công văn cũng đặc biệt nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của thủ đô, đất nước; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Thành ủy Hà Nội chú trọng đến việc xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, phát tán văn hóa phẩm độc hại, tổ chức cờ bạc trá hình, "thương mại hóa" hoạt động lễ hội.

Theo congluan.vn