Hai nhân viên Huawei bị phạt nặng vì dùng iPhone chia sẻ trên Twitter.
 

Sự cố được cộng đồng mạng phát hiện vào thời khắc bước sang năm mới với chú thích "được Twitter từ iPhone". Đây là dòng ghi chú được thêm vào tự động sau khi người dùng đăng một dòng trạng thái lên Twitter thông qua iPhone.

Tuy nội dung này được phát hiện và gỡ bỏ ngay sau đó, thế nhưng cộng đồng mạng đã nhanh tay lưu lại và chia sẻ rầm rộ. Ngay sau đó, giám đốc điều hành Chen Lifang cũng phải phân trần rằng "sự cố trên đã gây ra thiệt hại cho thương hiệu Huawei".

Huawei cho biết, họ đã giảm bậc lương tháng của 2 nhân viên này xuống chỉ còn 728 USD và tạm khóa xếp hạng nâng lương trong vòng 12 tháng. Được biết, Twitter cũng như các dịch vụ nước ngoài khác Facebook hay Google đều bị cấm tại Trung Quốc. Muốn sử dụng người dùng cần kết nối vào mạng riêng ảo (VPN).

Được biết, Huawei đã vượt mặt Apple và trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau gã khổng lồ Samsung.

Hoàng Anh/Theo Channelnewsasia

Theo congluan.vn