Mật độ phương tiện tăng cao sau nghỉ lễ khiến các phương tiện bị ùn ứ trong và ngoài đường ven hầm chui Trung Hòa sáng ngày 4/5.  

Dòng phương tiện ùn ứ tại hầm chui Trung Hòa hướng về Trung tâm Thủ đô. 

Tại đường ven hầm chui Trung Hòa, ô tô xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp qua đây. Nhiều phương tiện xe máy luồn lách đi sai làn nhưng vẫn thoát được khỏi điểm ùn tắc này.  

Nguyên nhân được xác định là do mật độ phương tiện tham gia giao thông quá đông. Mọi người phải dừng chờ nhiều nhịp đèn tín hiệu ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám mới lưu thông qua. 

Cũng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn đó là tuyến đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

 Hàng vạn phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông trên đường Cầu Diễn (đoạn ùn tắc khoảng hơn 2km) hướng về Trung tâm Thủ đô. 

Đây là ngày đi làm, học tập trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 

 Cảnh tượng ùn tắc kinh hoàng này khiến những đứa trẻ, người lớn đều mệt mỏi. 

 Những tiểu thương đi chợ cũng phải "chôn chân" ở đoạn đường ùn tắc này. 

Một người phụ nữ buôn chuối buộc phải dừng lại vì ùn tắc, không thể đi.  

Đường đông, xe buýt quá tải.... 

Giao thông qua đây trở thành nỗi kinh hoàng của người dân.   

 Vỉa hè là những giải pháp tạm thời để lưu thông. 

Xung đột giao thông tại tuyến đường giao nhau.  

 Thực tế, tình trạng ùn tắc giao thông ở tuyến đường Cầu Diễn đã diễn ra từ lâu và ngày càng nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là do mật độ phương tiện cao trong khi lòng đường bị thu hẹp để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội - Nhổn. 

 Cùng với đó, tình trạng ùn tắc xảy ra tại đầu đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội). 

Đường Tố Hữu, các phương tiện cũng di chuyển chập đi vào Trung tâm Thủ đô.  

Theo Trần Kháng/Gia đình Việt Nam