Khu biệt thự được xây theo kiến trúc dạng đơn lập đều có diện tích hơn 150m2 đã hoàn thiện xây thô từ năm 2015. Sau 4 năm, hiện nay số hộ gia đình về ở tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, số ít cho thuê để kinh doanh và còn lại hầu như bỏ hoang.

Những căn biệt thự này hiện đang được giao bán với giá dao động từ 12 - 16 tỷ/căn, tính sơ qua đã thấy hàng trăm tỷ đang bị bỏ không.

Do có quá ít người đến đây sinh sống nên cảnh quan, cơ sở hạ tầng nơi đây càng trở nên hoang hóa, đường nội khu bẩn thỉu, cỏ mọc ùm tùm trên vỉa hè, rác thải bừa bãi. Đây là khu biệt thự thuộc dự án đô thị mới nhưng lại không khác gì một nơi hoang phế.

Nhìn nhếch nhác ngay từ lối vào.

Nhìn nhếch nhác ngay từ lối vào.

Nhiều căn biệt thự cho những nhóm thợ xây dựng thuê với giá rẻ trong tình trạng xây thô như ban đầu.

Nhiều căn biệt thự cho những nhóm thợ xây dựng thuê với giá rẻ trong tình trạng xây thô như ban đầu.

Vỉa hè nham nhở với tôn sắt và các loại vật liệu xây dựng.

Vỉa hè nham nhở với tôn sắt và các loại vật liệu xây dựng.

Hạ tầng vẫn còn ngổn ngang, tạm bợ.

Hạ tầng vẫn còn ngổn ngang, tạm bợ.

 
Khu biệt thự hiện đại nhưng nhiều điểm xung quanh được quy hoạch để trồng rau.

Khu biệt thự hiện đại nhưng nhiều điểm xung quanh được "quy hoạch" để trồng rau.

 
Rác thải xây dựng ngổn ngang ngay trước cổng nhà.

Rác thải xây dựng ngổn ngang ngay trước cổng nhà.

Cây dại, cỏ hoang mọc um tùm phía trong.

Cây dại, cỏ hoang mọc um tùm phía trong.

Lác đác những căn biệt thự có người đến sống.

Lác đác những căn biệt thự có người đến sống.

Cây dại mọc hoang không còn lối vào.

Cây dại mọc hoang không còn lối vào.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-chuc-can-biet-thu-hoang-phe-ngay-trong-long-thu-do-20190530184224988.htm

Theo Giadinh.net.vn