Sau khi chúng tôi phản ánh về việc cư dân tòa nhà chung cư CT 2 - D1 và CT2- D2 (VOV) đang phải đi mua nước lọc đóng bình về dùng vì nước máy tại đây có mùi lạ không ai dám sử dụng. Trước sự việc trên, Trung Tâm quản lý vận hành Cụm nhà chung cư VOV đã cho kiểm tra và tiến hành xử lý thau rửa bể nước tại 2 tòa chung cư nói trên.

Ống nhựa dẻo này được cho rằng là nguyên nhân dẫn đến mùi lạ tronfg nước dùng ở chung cư VOV Mễ Trì.

Ống nhựa dẻo này được cho rằng là nguyên nhân dẫn đến mùi lạ tronfg nước dùng ở chung cư VOV Mễ Trì.

Sáng 18/7, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Xuân Tùng – PGĐ Trung tâm quản lý vận hành Cụm nhà chung cư VOV cho biết: “Khi nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi đã cho kiểm tra. Và bước đầu xác định, nguyên nhân nước có mùi lạ là do đoạn ống nhựa dẻo mới do chúng tôi mua dùng để bơm nước từ tòa nhà khác sang 2 tòa chung cư CT 2 - D1 và CT2- D2”.

Đến trưa ngày 18/7, người dân chung cư VOV Mễ Trì (Hà Nội) vẫn phải đi xin nước về dùng.

Đến trưa ngày 18/7, người dân chung cư VOV Mễ Trì (Hà Nội) vẫn phải đi xin nước về dùng.

he-lo-nguyen-nhan-nuóc-có-mui-dau-hỏa-tai-chung-cu-vov-me-tri--giadinhvietnam.com 3

Ông Tùng cho rằng, trước sự việc trên công ty đã khắc phục bằng cách bỏ đoạn ống nhựa này và mua ống nhựa cứng khác về đấu nối vào đường ống dẫn nước cũ. Đồng thời công ty đã cho thau rửa bể đựng nước của hai tòa chung cư này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa ngày 18/7, cư dân hai tòa chung cư nói trên vẫn đang bị mất nước. Người dân vẫn phải vất vả sang tòa chung cư khác dùng xô, chậu để xách nước về phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Theo Hà Long / Gia đình Việt Nam