Các bức ảnh chụp cảnh người dân vui chơi tại công viên giải trí Bắc Triều Tiên đã cung cấp cái nhìn chân thực nhất về hoạt động giải trí ở đất nước Triều Tiên.

Công viên Taesongsan được xây dựng từ năm 1970 dưới chân núi Taesong. Có vẻ như cho đến giờ, công viên này vẫn duy trì hoạt động dù các trò chơi đã gỉ sét.

Những bức ảnh này của một du khách người Anh dấu tên, anh đến đây du lịch và cảm thấy rất hứng thú với con người và phong cảnh nơi đây.

Nhiếp ảnh gia cho biết, công viên này có khoảng 15 trò chơi và các điểm tham quan. Tàu lượn cao tốc là trò chơi duy nhất mà có 2 người chơi có thể ngồi cùng một ghế. Các trò còn lại chỉ có một người có thể ngồi lên.

Những khu vực thoát hiểm ở công viên đều được cấm tiến lại gần. Có vẻ như chính phủ nước này không cho phép khách du lịch tự do đi lại bên ngoài Bình Nhưỡng. Chỉ ở trong công viên, du khách mới được tự do đi lại.

Những người dân Triều Tiên đang rất thích thú bám vào một chiếc tàu lượn siêu tốc, trong khi trẻ em đang được thử chơi bắn cung ngoài trời.

Đây là trò chơi duy nhất ngồi chung được 2 người

Đây là trò chơi duy nhất ngồi chung được 2 người

Đây là trò chơi duy nhất ngồi chung được 2 người

Trẻ em đang được thử trò chơi bắn cung

Trẻ em đang được thử trò chơi bắn cung

Trẻ em hào hứng chơi trò chơi

Trẻ em hào hứng chơi trò chơi

Chiếc đu quay mang hình tên lửa

Chiếc đu quay mang hình tên lửa

Hầu hết các trò chơi ở đây đều bị rỉ sét

Hầu hết các trò chơi ở đây đều bị rỉ sét

Công viên này cách thủ đô Bình Nhưỡng 11m

Công viên này cách thủ đô Bình Nhưỡng 11m

 
 
Trò chơi tàu lượn nổi bật nhất trong công viên

Trò chơi tàu lượn nổi bật nhất trong công viên

Trước cửa công viên là dàn vũ công và ca sĩ đứng biểu diễn, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Trước cửa công viên là dàn vũ công và ca sĩ đứng biểu diễn, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

 

Theo Mộc My/Reatimes