Hình ảnh các chiến sĩ CSGT ở Quảng Ninh vừa phân luồng, vừa đẩy xe hộ dân bất chấp mưa như trút, người ướt sũng đã gây xúc động mạnh với rất nhiều người dân tham gia giao thông. Ngay sau đó, trên facebook đã lan truyền có rất nhiều hình ảnh đẹp này.

Chiều ngày 26/7, mưa lớn khiến hàng ngàn mét khối nước kèm đất đá tràn xuống quốc lộ 18 đoạn qua phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Chiều ngày 26/7, mưa lớn khiến hàng ngàn mét khối nước kèm đất đá tràn xuống quốc lộ 18 đoạn qua phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Mưa lớn, kèm theo hàng trăm phương tiện nằm chết dí hai bên đường.

Mưa lớn, kèm theo hàng trăm phương tiện nằm chết dí hai bên đường.

Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh được cử xuống để giải quyết vụ việc, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, có nhiều phương tiện chết máy nằm giữa đường, nước vẫn tràn xối xả khiến công việc phân luồng rất khó khăn.

Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh được cử xuống để giải quyết vụ việc, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, có nhiều phương tiện chết máy nằm giữa đường, nước vẫn tràn xối xả khiến công việc phân luồng rất khó khăn.

Trong khi đó hàng trăm xe máy cố rồ ga nhằm thoát điểm ngập lụt rồi cuối cùng chết máy giữa biển nước. Trời càng về tối, càng nhiều người tràn xuống đường khiến công tác xử lý của các chiến sĩ vô cùng khó khăn.

Trong khi đó hàng trăm xe máy cố rồ ga nhằm thoát điểm ngập lụt rồi cuối cùng chết máy giữa biển nước. Trời càng về tối, càng nhiều người tràn xuống đường khiến công tác xử lý của các chiến sĩ vô cùng khó khăn.

 Tuy nhiên, các chiến sĩ vừa phân luồng, vừa đẩy xe hộ dân. Bất chấp mưa như trút, người không kịp mặc áo mưa, các chiến sĩ vẫn nhặt rác, các đoạn cây cối tràn ra đường để nước mau thoát gây xúc động mạnh với rất nhiều người dân đang ngồi trên xe bị ách tắc.

Tuy nhiên, các chiến sĩ vừa phân luồng, vừa đẩy xe hộ dân. Bất chấp mưa như trút, người không kịp mặc áo mưa, các chiến sĩ vẫn nhặt rác, các đoạn cây cối tràn ra đường để nước mau thoát gây xúc động mạnh với rất nhiều người dân đang ngồi trên xe bị ách tắc.

Trên mạng facebook ngay sau đó đã có rất nhiều hình ảnh đẹp về các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Ninh cùng nhiều bình luận rất xúc động...

Trên mạng facebook ngay sau đó đã có rất nhiều hình ảnh đẹp về các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Ninh cùng nhiều bình luận rất xúc động...

Những hình ảnh ghi dấu ấn rất lớn trong lòng người dân.

Những hình ảnh ghi dấu ấn rất lớn trong lòng người dân.

CSGT đẩy xe ô tô bị chết máy. (Ảnh: Quảng Ninh online)

CSGT đẩy xe ô tô bị chết máy.

Cẩm Phả thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 26 và 27/7 đã làm nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt, ách tắc giao thông, gây thiệt hại về người và tài sản. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Cẩm Phả là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả ngập trong biển nước (Ảnh: Đình Phố).

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả ngập trong biển nước (Ảnh: Đình Phố).

Cụ thể, khoảng 20h00', ngày 26/6, tại khu vực tổ 3, khu 9, phường Mông Dương mưa lớn tạo thành lũ tràn vào nhà khiến 3 mẹ con trong một gia đình thiệt mạng. Nạn nhân được xác định là: Chị Mai Thị Lan, (SN 1988) và các con Đỗ Ngọc Hà (SN 2008); Đỗ Thùy Chi, (SN 2011). Trước mắt, UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ gia đình người bị nạn 18 triệu đồng để tạm thời khắc phục hậu quả.

Khu tập thể 4 tầng phường Cửa Ông, nước ngập ngang tầng 1.

Khu tập thể 4 tầng phường Cửa Ông, nước ngập ngang tầng 1.

Tại phường Cẩm Trung, mưa lớn làm một người bị thương. Tại khu 9, phường Mông Dương lũ làm trôi 1 xe bán tải. Tại phường Cẩm Thành, mưa lũ đã khiến 4 hộ dân phải sơ tán, khu vực đầu nguồn Khe Cát bị sạt lở làm đổ một cột điện hạ thế. Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Cọc 7) bị đổ một phần tường rào. Tại khu Trung Sơn 1 và Trung Sơn 2, phường Cẩm Sơn, 40 hộ dân bị nước ngập vào nhà khoảng 1,2-2m. Tại phường Cẩm Tây, mưa lớn gây ngập tại khu Lê Lợi, khu Dốc Thông đã làm sập 1 gian nhà dân.

Trận mưa lớn này còn khiến cho nhiều khu vực đất đá sạt lở ra đường giao thông và gây ngập lụt cục bộ một số đoạn quốc lộ 18A, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ liền.

Phường Cửa Ông, nhiều khu phố, đường biến thành sông.

Phường Cửa Ông, nhiều khu phố, đường biến thành sông.

Ngay trong đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/7, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất tại thành phố Cẩm Phả.

Các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả cũng đã có mặt tại những khu vực thiệt hại nặng nhất để hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Đồng thời tiến hành phân luồng giao thông trên quốc lộ 18, huy động xe, máy khắc phục ngay một số điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.

Sáng 27/7, các đồng chí lãnh đạo thành phố và lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành rà soát, di dời các hộ dân tại khu vực trũng, thấp, nhà ở không kiên cố đến nơi an toàn và triển khai phương án phòng chống chủ động nếu tiếp tục có mưa lớn.

Do ảnh hưởng mưa lũ nên khu vực thành phổ Cẩm Phả hiện vẫn bị mất điện lưới./.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online