Theo công nhân Xí nghiệp môi trường Hồ Tây chia sẻ, nhiều ngày qua, đơn vị luôn phải điều động hơn 20 người thu vớt rác thải trên Hồ Tây. Tuy nhiên, do ý thức kém của nhiều người dân, rác thải dưới hồ vẫn nhiều.

Theo công nhân Xí nghiệp môi trường hồ Tây chia sẻ, nhiều ngày qua, đơn vị luôn phải điều động hơn 20 người thu vớt rác thải trên hồ Tây. Đặc biệt, thời gian từ ngày 23 tháng Chạp cho đến ngày mùng 4 Tết, mỗi ngày có tới hàng chục tấn rác thải được vớt lên bờ từ dưới hồ. 

Theo hướng gió, rác thải, cá chết dồn về ven thành hồ. 

Ghi nhận trong sáng ngày 14/2, tại ven hồ Tây phía đường Lạc Long Quân, mùi hôi thối bốc lên từ hồ khiến người đi đường phải bịt mũi, nín thở. 

Một lượng cá chết trôi dạt vào ven thành hồ Tây. 

Cá chết, xác động vật, rác thải... đều quy tụ tại đây. 

Một người dân vẫn "liều mình" câu cá dưới dòng nước bẩn kinh hoàng này. 

Ven hồ Tây đoạn đầu đường Trích Sài, nước đen kịt và đủ các loại rác thải ô nhiễm. 

Công nhân vớt từng vợt rác thải lên bờ. 

Theo các công nhân môi trường cho biết, việc hồ Tây bị ô nhiễm, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức kém của người dân. 

Làm việc liên tục với số người đông nhưng lượng rác thải ở hồ Tây vẫn không thể hết triệt để. Người dân vẫn tự ý vứt xuống hồ trong những ngày Tết Nguyên đán. 

Những người lưu thông qua đây phải hứng chịu cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam