Trên phố Bắc Sơn hoa ban đã bắt đầu nở rộ, tô điểm cho cả tuyến đường.

 Hoa Ban đua nhau nở, sắc trắng, hồng, tím của hoa xen lẫn với màu xanh mượt của lá như khoác lên con phố này một bộ áo mới đầy quyến rũ.

Hoa Ban đua nhau nở, sắc trắng, hồng, tím của hoa xen lẫn với màu xanh mượt của lá như khoác lên con phốBắc Sơnmột bộ áo mới đầy quyến rũ.

Hoa ban Tây Bắc có màu trắng, tím phớt, nở rộ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm.

Hoa ban Tây Bắc có màu trắng, tím phớt, nở rộ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hằng năm.

Hoa ban - một loài hoa của núi rừng Tây Bắc nở giữa phố phường Hà Nội luôn đem lại cho người ngắm hoa những xúc cảm đặc biệt.

Hoa ban - một loài hoa của núi rừng Tây Bắc nở giữa phố phường Hà Nội luôn đem lại cho người ngắm hoa những xúc cảm đặc biệt.

Từng chùm hoa ban đua nhau khoe sắc.

Từng chùm hoa đua nhau khoe sắc.

Ngoài những bông đã nợ rộ thì vẫn còn nhiều nụ hoa vẫn e ấp chờ ngày nở.

Ngoài những bông đã nợ rộ thì vẫn còn nhiều nụ hoa vẫn e ấp.

Hoa ban có màu trắng, tím, hồng

Hoa ban có màu trắng, tím, hồng

Nhị hoa ban mang vị ngọt, quyến rũ nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm.

Nhị hoa ban mang vị ngọt, quyến rũ nhiều loài côn trùng, nhất là các loài lấy mật như ong, bướm.

Hoa ban nở rộ nhất và đẹp nhất là thời gian cưới tháng hai đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn. Lúc nở rộ, trông cây ban như chỉ có hoa mà không có lá.

Hoa ban nở rộ nhất và đẹp nhất là thời gian cuối tháng hai đầu tháng ba, đến đầu tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.

Hoa ban từ lâu đã được trồng rất nhiều ở Hà Nội, nhưng những cây hoa ban trên đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn luôn được nhiều người biết đến hơn cả.

Hoa ban từ lâu đã được trồng rất nhiều ở Hà Nội, nhưng những cây hoa ban trên đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn luônthu hút nhiều người đến ngắm, chụp ảnh hơn cả.

Hoa ban nở thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban.

Hoa ban nở thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban.

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc ở miền đông nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Thông thường chỉ gọi là cây ban, tuy nhiên, do có nhiều loài cùng chi cũng có tên là ban nên cây hoa ban thường được gọi theo màu hoa của nó, như hoa ban trắng, ban hồng, ban tím.

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc ở miền đông nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Thông thường chỉ gọi là cây ban, tuy nhiên, do có nhiều loài cùng chi cũng có tên là ban nên cây hoa ban thường được gọi theo màu hoa của nó, như hoa ban trắng, ban hồng, ban tím.

 

Theo dothi.reatimes.vn