Cụ thể, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 31-8 đến 2-9), Thủ đô Hà Nội đón hơn 270 nghìn lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế đạt hơn 37 nghìn lượt, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018; khách du lịch quốc tế đến có lưu trú đạt hơn 26 nghìn lượt. Công suất sử dụng buồng phòng trung bình ở khối 1- 5 sao đạt khoảng 64%, trong đó khối khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 68%...

Người dân xếp hàng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dân trí

Bên cạnh đó, khách du lịch nội địa đến Hà Nội dịp này cũng tăng 9,5% so với năm trước, với hơn 233 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội đạt 328 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các điểm đến du lịch, công tác chuẩn bị đón khách được các đơn vị thực hiện bài bản, chu đáo để thu hút khách du lịch; đồng thời tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí phục vụ du khách và nhân dân.

Theo Báo Pháp luật & Xã hội