Các dòng xe có tên trong danh sách triệu hồi mới nhất của hãng xe Nhật Bản thuộc cả hai thương hiệu Honda và Acura. Cụ thể, thương hiệu hạng sang Acura có MDX 2005-2006, RL 2005-2012, TSX 2009-2012, TSX Wagon 2011-2012 và Acura ZDX 2010-2012.

Trong khi đó, số lượng dòng xe nhãn hiệu Honda liên quan đến chương trình triệu hồi lần này nhiều hơn, bao gồm Accord 2008-2012, Civic 2006-2011, Fit 2007-2012, Insight 2010-2012, Crosstour 2010-2012, CR-V 2005-2011, Element 2005-2011, FCX Clarity 2012, Pilot 2005 -2012 và Ridgeline 2006-2012.

Tổng số xe phải quay trở về đại lý để khắc phục lỗi lên tới 772.000 chiếc. Tất cả các dòng xe nằm trong danh sách triệu hồi lần này đều được xác định do lỗi túi khí do nhà cung cấp Takata (Nhật Bản) sản xuất.

Theo Honda, những túi khí phải thay thế do sử dụng chất hóa học Amoni nitrat, tiềm ẩn nguy cơ vỡ khi túi khí được kích hoạt, dẫn đến khả năng gây sát thương cho người được bảo vệ. Thống kê ghi nhận, lỗi túi khí trên những chiếc xe Honda đã làm 16 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Hiện, Honda đã thông báo chiến dịch triệu hồi ở nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Mexico,… Còn tại Việt Nam, lỗi trên cũng đã được xác nhận trên dòng xe Civic sản xuất từ 2006 đến 2011.

Công ty Takata Corp của Nhật Bản đã sử dụng chất hóa học amoni nitrat dẫn đến việc có thể gây ra một vụ nổ nhỏ trong những chiếc túi khí, trong nhiều trường hợp có thể xảy ra tai nạn và va chạm. Đến nay, công ty xe Honda đã nhận được báo cáo về 16 người tử vong trên toàn thế giới và 180 người bị thương liên quan đến loại túi khí này.

Theo Duy Phan tổng hợp/Reatimes