Sắp hết năm 2018 nhưng vận đen chưa buông tha Apple.
 

Theo đó, tòa án Đức đã ban hành lệnh cấm bán hàng đối với iPhone 7 và iPhone 8 cho đến khi Apple có thể kháng cáo thành công. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ bên thứ ba vẫn có thể bán những chiếc iPhone vi phạm này (những máy cũ đã có mặt tại cửa hàng từ trước lệnh cấm)..

Apple khẳng định iPhone Xs, Xs Max và Xr không vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm cho nên vẫn sẽ được bày bán trên tất cả các kệ hàng ở Đức.

Đây là lần thứ 2 trong năm, Apple thua kiện trước Qualcomm trong cuộc chiến bằng sáng chế. Trước đó, Tòa án Nhân dân Trung cấp Phúc Châu ở Trung Quốc, đã ra phán quyết rằng Apple vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm liên quan đến việc thay đổi kích thước hình ảnh và quản lý ứng dụng.

Hoàng Anh/Theo Gsmarena

Theo congluan.vn