Liệu điều này có thành sự thực?

Liệu điều này có thành sự thực?

Nguồn tin từ Global Times cho biết, sở dĩ Apple chọn Touch ID là do người dùng Trung Quốc yêu thích tính năng này hơn nhận dạng khuôn mặt 3D bằng Face ID. Ngoài ra, chi phí sản xuất giảm đáng kể do công nghệ này sẽ rẻ hơn nhiều so với Face ID.

Đây là giải pháp để Apple cắt giảm chi phí cũng như cải thiện tình trạng doanh số iPhone giảm sút tại Trung Quốc sau những hệ lụy của cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ diễn ra trong suốt 18 tháng qua.

Không ngạc nhiên khi điều này trở thành hiện thực bởi các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, OPPO và Vivo đã áp dụng công nghệ cảm biến vân tay trong màn hình cho cả nhóm điện thoại cao cấp lẫn tầm trung và gặt hái nhiều thành quả về doanh số, nhất là khi sản phẩm của họ có giá bán dễ chịu hơn hẳn.

Apple từng là một trong những hãng smartphone dẫn đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty Mỹ đã đánh mất một lượng lớn người dùng tại đây trước sự vươn lên mạnh mẽ của những đối thủ nội địa như Huawei, Oppo, Vivo...

Nguồn: https://congluan.vn/iphone-voi-cam-bien-van-tay-duoi-man-hinh-danh-rieng-thi-truong-trung-quoc-post64749.html

Theo Báo Công Luận Online