khach du lich nuoc ngoai den viet nam tang hon 21 trong 11 thang

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 8% so với tháng 10-2018 và tăng 11,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 1 triệu lượt, chiếm 79,6% (tăng 3,2%); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 4.323 lượt khách, chiếm 0,3% (giảm 83,2%) và khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 261.535 lượt khách, chiếm 20,1% (tăng 64,4% so với tháng cùng kỳ 2017).

Tính chung 11 tháng năm 2018, ngành du lịch Việt Nam tiếp đón hơn 14,1 triệu lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ.

Khách du lịch từ Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất 46,5%. Du khách Hồng Kông đến Việt Nam tăng 32,8%, khách Phần Lan tăng 29,8%, Trung Quốc tăng 26,9%... Các nước châu Phi tuy số lượng khách không lớn nhưng cũng tăng 19,7%.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng đầu năm 2018 khách du lịch nội địa đạt 73,9 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 558.000 tỉ đồng, tăng 20,91% so với cùng kỳ năm 2017.

C.Kỳ

Theo phapluatxahoi.vn