Khach-du-lich

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khach-du-lich, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 7 ngày cùng với thời tiết thuận lợi, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp trên hầu khắp các điểm đến du lịch trên toàn quốc.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/12/2023 - 01/01/2024), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2023, tổng lượt khách lưu trú trong địa bàn toàn tỉnh Nghệ An dự kiến đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022. Qua đó, doanh thu từ ngành du lịch dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022.

Vận tải hàng không đóng vai trò không thể thay thế trong ngành du lịch. Hai ngành này phụ thuộc vào nhau để tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 9 tháng năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt gần 13,9 triệu lượt, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch Việt Nam có tốc độ phát triển ấn tượng trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời phản ánh vị thế ngày càng tăng, trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Sau 3 năm "đóng băng" vì đại dịch Covid-19, thị trường khách sạn tại Hà Nội và TP.HCM được dự báo “hồi sinh” khi nguồn cung bật tăng mạnh.

Sau 2 năm liên tiếp chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, trong năm 2022 tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón từ 9,5 đến 10 triệu, đạt doanh thu 19 ngàn tỷ đồng trở lên.

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, cả nước đón hơn 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng mạnh so với Tết Nguyên đán 2021.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị cần sớm mở lại việc cấp visa cho khách quốc tế nếu muốn mở lại hoạt động du lịch quốc tế trong 3 tháng tới, vì hiện nay còn quá nhiều vướng mắc.

Ngành du lịch Việt Nam đã tạo ra luồng gió mới, tia sáng tích cực khi được Chính phủ cho phép thí điểm đón khách quốc tế gần hai tháng qua, có khoảng 9.000 lượt khách quốc tế tới Việt Nam.

Nhiều quốc gia đang chuẩn bị khôi phục du lịch, nên Việt Nam cần sớm mở cửa đón khách quốc tế, nếu triển khai chậm sẽ mất cơ hội.

Tại Diễn đàn Kịch bản Kinh tế Việt Nam 2022, Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã gợi mở nhiều giải pháp để phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới.

Tổng cục Du lịch đang thí nghiệm giai đoạn 1 trong quá trình phục hồi ngành du lịch. Theo đó, sẽ có 5 địa phương được lựa thí điểm đón khách du lịch quốc tế, thông qua du lịch trọn gói.

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng Thủ đô Hà Nội vinh dự góp mặt trong top 25 điểm đến tốt nhất thế giới trong năm 2021 theo bình chọn của TripAdvisor.