Có mặt trên phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân... những ngày này, mọi người đều cảm nhận được không khí nhộn nhịp ngày Tết.  

Trên con phố Hàng Mã nhộn nhịp, đồ trang trí nhiều sắc màu cho ngày Tết đã sẵn sàng

Tại các cửa hàng hoa, những mẫu hoa giả nhiều màu sắc cũng đã được bày bán 

Những lời chúc bình an cho năm mới...

Vẫn như mọi năm, chợ hoa truyền thống Hàng Lược không thể thiếu các cửa hàng đồ cổ. Những sản phẩm này trở thành điểm chú ý của rất nhiều người yêu đồ cổ và cả khách nước ngoài.  

Theo nhiều chủ cửa hàng ở đây, nhu cầu mua sắm Tết của người dân đã sôi động từ nhiều ngày nay. 

Các sản phẩm như hoa tươi, hoa giả, quất, đào... cũng được bày bán với số lượng lớn. 

Các mẫu lì xì năm nay cũng được đổi mới, đẹp, phong phú về mẫu mã. Tùy vào giá cả, người mua sẽ chọn được những mẫu lì xì ưng ý.  

 Các xe hàng rong bán quả phật thủ cũng nhiều hơn trong những ngày này. 

 Đồ phục vụ cho việc cúng, thắp hương ngày Ông Công, Ông Táo cũng được người dân mua sắm ráo riết hơn. 

Không khí nhộn nhịp trên khắp các lối đi, đường phố.  

Trên phố Hàng Mã, cảnh mua bán đông đúc hơn cả.  

Hàng hóa "đổ bộ" dưới vỉa hè với một khối lượng lớn.  

Trong những ngày giáp Tết, tình trạng giao thông ùn tắc, lộn xộn xảy ra thường xuyên trên phố Hàng Mã, Hàng Lược...  

Một du khách nước ngoài "len" từng bước chân trong chợ hoa truyền thống Hàng Lược.  

Theo Hà Anh/Reatimes