Ky-thi-tot-nghiep-thpt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ky-thi-tot-nghiep-thpt, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Cùng với cả nước, hơn 101.000 học sinh ở Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8/7. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Bộ GD&ĐT dự kiến điều động hơn 8.000 cán bộ, giảng viên đến từ 200 cơ sở giáo dục ĐH tham gia công tác thanh, kiểm tra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Tính đến 24h ngày 26/5, cả nước có 18 học sinh lớp 12 trong diện F0 và 394 học sinh là F1, chủ yếu ở 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam và Điện Biên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến tổ chức 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, tăng hơn 900 phòng thi so với năm 2020.

Khi học sinh được phép trở lại trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ, bù cho các nội dung còn thiếu.

Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký ngày 4-5.

Luôn nở nụ cười tươi, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ là điều Phạm Mỹ Linh, Bí thư Đoàn phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có 7 năm thâm niên đi tiếp sức mùa thi

Ngày 10/8, các thí sinh dự thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và tiếng Anh.

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với hai môn thi Ngữ văn và Toán đã kết thúc. Đây là kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên mọi quy định đều được thực hiện nghiêm túc.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, các điều kiện tổ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 143 điểm thi trên địa bàn Hà nội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức kỳ thi với quyết tâm cao để bảo đảm an toàn về mọi mặt...

Chỉ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thời điểm này, nhiều thí sinh đang rất hồi hộp, lo lắng...

Bộ Y tế vừa có Công điện số 1224/CĐ-BCĐ do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ, thời gian qua cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều thiết bị gian lận rất tinh vi, chỉ nhỏ bằng hạt đỗ, có thể gắn vào khẩu trang.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là kỳ thi đặc biệt, bởi năm nay học sinh nghỉ học dài ngày vì dịch COVID-19 và kỳ thi cũng được chuyển hóa từ kỳ thi quốc gia thành thi tốt nghiệp.

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 mỗi thí sinh có thể đăng ký không giới hạn số lượng vào các trường.