Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) đã yêu cầu Công ty TNHH dệt Pacific Crystal phải hoàn thành việc rà soát toàn bộ quy trình xả thải và thực hiện đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Thời hạn cuối cùng là 31/3/2017.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra vừa ra về, hai ngày sau người dân lại phát hiện mương thoát nước của người dân tiếp tục bị công ty xả thải ra môi trường

Thông tin từ ông Bùi Văn Nguyệt (68 tuổi, Đội 2, thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) là người dân sinh sống gần Khu công nghiệp Lai Vu cho biết: Ngay sau khi đoàn kiểm tra của Bộ TN-MT và các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương về làm việc với công ty, thì sau đó 2 ngày người dân xã Lai Vu lại tiếp tục phát hiện việc xả thải ra môi trường của Công ty Pacific Crystal.

Ông Nguyệt chia sẻ: Khi chúng tôi đến tận nơi để xem xét, cũng như lần trước, lần này họ lại nói là do sự cố. Tuy nhiên, người dân chúng tôi không đồng tình với lập luận này của họ.

Thực tế, tại công ty này có 2 đường ống chôn ngầm dưới đất, khi họ đóng hệ thống xử lý nước thải thì nước thải chưa qua xử lý sẽ tự động tràn ra ngoài theo đường ống chôn ngầm dưới đất này.

Công ty TNHH dệt Pacific Crystal nhiều lần xả thải ra môi trường và đã bị nhắc nhở

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với ông Bùi Đỗ Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vu, ông Đạt khẳng định: “Ngay sau khi phát hiện việc xả thải qua phản ảnh của người dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường cùng với một số người dân, chúng tôi chứng kiến họ bật đào một số đường ống công trình lên. Về phía Công ty Pacific Crystal thì cho rằng họ đang trong quá trình hoàn thiện cải tạo, rà soát nâng cấp theo kết luận của cơ quan chức năng”.

Cũng theo ông Đạt, cuối năm 2016 nhân dân địa phương đã phát hiện 3 lần xả thải ra môi trường của công ty này, tuy nhiên địa phương chỉ nhắc nhở chứ không làm được gì.

Lần này, về phía địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và Bộ TN-MT phải có biện pháp xử lý quyết liệt, không thể nói là sự cố được, yêu cầu Công ty Pacific Crystal phải khắc phục triệt để.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng ở đây có biểu hiện lợi dụng vào việc quản lý của cơ quan chức năng còn chưa được chặt chẽ, lợi dụng vào sự ưu đãi của nhà nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và việc bất đồng ngôn ngữ nên công ty có hành vi cố tình xả trộm, ông Đạt cho biết.

Như báo NNVN đã thông tin, để xử lý vụ việc xả thải trực tiếp ra môi trường của Công ty Dệt Pacific Crystal vào ngày 24/1/2017 thì tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt trên 600 triệu đồng và ra “tối hậu thư” buộc doanh nghiệp phải hoàn thiện giấy phép cho hệ thống xử lý nước thải thời hạn cuối cùng là ngày 1/3/2017.

Vậy nhưng, cùng nội dung này, đến khi Bộ TN-MT về kiểm tra doanh nghiệp lại ra một “tối hậu thư” khác lùi thời hạn hoàn thiện thủ tục môi trường đến 31/3/2017.

Hai lần chờ đợi, cứ hết thời hạn “tối hậu thư” của cơ quan chức năng này thì lại có thêm “tối hậu thư” của cơ quan chức năng khác.

Như vậy là nhờ có cơ quan Trung ương xuống làm việc mà doanh nghiệp lại có thêm thời hạn 1 tháng để xả thải trộm? Môi trường sống của người dân Hải Dương lại tiếp tục bị đe dọa do phải hứng chịu việc xả thải ra môi trường từ Pacific Crystal.

Theo Kiên Cường/Nông nghiệp Việt Nam