Mở cửa miễn phí, bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) được coi là điểm thăm quan lý tưởng cho các gia đình vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên, do số lượng khách đổ về đông đã dẫn đến tình trạng lộn xộn, quá tải. 

Tình trạng leo trèo diễn ra tại khu vực trưng bày mô hình con khủng long. 

Biển báo không sờ ngay dưới chân con khủng long nhưng nhiều phụ huynh vẫn để con em mình động vào hiện vật. 

Cố tình leo trèo để có một bức ảnh đẹp. 

Một người bảo vệ của bảo tàng luôn đứng tại đây nhắc nhở phụ huynh không cho con mình trèo lên. Nhưng có nhiều người vẫn cố tình và người bảo vệ phải đến bế các trẻ xuống. 

Phía trong bảo tàng, tình trạng lộn xộn, vi phạm quy định của bảo tàng cũng xảy ra thường xuyên. 

Phụ huynh, trẻ nhỏ thi nhau sờ nắn hiện vật. 

Nguyên nhân từ sự tò mò và ý thức kém của nhiều phụ huynh. 

 

Liệu những hiện vật này có thể giữ được nguyên vẹn nếu ý thức của người thăm quan kém không? 

Mặc dù hiện vật được kê trên bàn nhưng người đàn ông này vẫn đưa con đứng cả trên bàn đề sờ vào. 

Đùa nghịch với các hiện vật. 

Theo Trần Kháng / Gia đình Việt Nam