Ngay sau khi bị bắt, PV tờ CAND Online đã tiếp cận và có cuộc phỏng vấn nhanh nghi can Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán.

12h40': Cuộc phỏng vấn nóng nghi phạm Đặng Văn Hùng tại hiện trường

- PV: Anh cho biết đã thực hiện hành vi gây án như thế nào?

- Đặng Văn Hùng: Chiều hôm 12/8, từ nhà ở thôn 16, tôi lên lán tìm anh Long để nói chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau đó tôi và anh Long đã cãi nhau. Tôi đã dùng chân đá vào đầu anh Long mấy cái, thấy thế chị Hoa (vợ anh Long) hét lên: "Sao lại đánh chồng cháu", sau đó chị Hoa có lấy điện thoại gọi điện về cho bố.

Anh Long bị tôi đánh bỏ chạy, tức giận, tôi lấy dao chém nhiều nhát làm anh Long gục xuống, tôi đuổi theo chém chết chị Hoa rồi quay về lán hai dì cháu Hà đang ở.

Tôi thấy Hà nói gì đó nhưng không nghe rõ, tôi lấy dao chém nhiều nhát khiến Hà gục xuống, thấy con anh Long đang đứng trên giường, tôi tiện tay chém chết cháu bé rồi bỏ chạy.

Tôi về nhà lấy 2 khẩu súng kíp lên nương gặp Nguyễn Thị Hương và nói: "Anh vừa chém chết cả nhà Long rồi, cùng anh bỏ trốn thôi". Sau đó chúng tôi chạy vào rừng…

Lực lượng Công an đang lấy lời khai nóng đối tượng Đặng Văn Hùng.

Lực lượng Công an đang lấy lời khai nóng đối tượng Đặng Văn Hùng.

12h50': Phỏng vấn nóng Nguyễn Thị Hán

- PV: Chị có biết vì sao bị bắt giữ không?

- Nguyễn Thị Hán: Tôi bị bắt vì đã đi theo anh Đặng Văn Hùng, người đã giết 4 người gia đình anh Trần Văn Long ngày 12/8/2015.

- PV: Chị và Đặng Văn Hùng có mối quan hệ như thế nào?

- Nguyễn Thị Hán: Tôi và anh Hùng có mối quan hệ tình cảm thì tháng 4/2015 (âm lịch). Chiều 12/8, tôi thấy anh Hùng cầm theo 2 khẩu súng kíp lên nương tìm tôi, rủ đi trốn. Tôi bảo anh Hùng vứt lại một khẩu súng kíp, còn anh Hùng mang theo một khẩu cùng 2 túi thuốc súng. Chúng tôi bỏ trốn đến ngày 15/8 thì bị Công an bắt giữ.

- PV: Chị có biết Đặng Văn Hùng giết người không?

- Nguyễn Thị Hán: Chiều hôm đó (12/8), Hùng có nói: "Anh vừa giết cả nhà thằng Long". Tôi hỏi tại sao lại giết (vì tôi còn là em cô họ anh Long). Hùng bảo: "Không phải việc của em. Em báo Công an là anh giết luôn". Tôi sợ hãi không dám hỏi thêm nữa.

Hiện nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương đã được đưa về Nhà tạm giam Công an tỉnh Yên Bái.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hán được dẫn giải lên xe để đưa về trụ sở công an tỉnh Yên Bái - Ảnh: CTV.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hán được dẫn giải lên xe để đưa về trụ sở công an tỉnh Yên Bái - Ảnh: CTV.

Nhận được tin các đơn vị và Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra, làm rõ và truy bắt được nghi can vụ thảm án ở Yên Bái, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương và thưởng nóng các đơn vị.

Ngay sau khi vụ án sát hại 4 người trong một gia đình ở thôn 16, xã  Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái gây hoang mang trong dư luận, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an với nỗ lực cao nhất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sớm làm sáng tỏ vụ án, truy bắt thủ phạm.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trực tiếp lên Yên Bái nghe báo cáo và đã có chỉ đạo về công tác điều tra, khám phá vụ án, truy bắt hung thủ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng có điện chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát nhanh chóng cử cán bộ phối hợp Công an tỉnh Yên Bái tiến hành điều tra vụ án…

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an; Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái, đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ thảm án.

Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường hơn 300 CBCS cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai xác minh, điều tra, khoanh vùng, ráo riết truy tìm hung thủ.

Trưa 15/8/2015, sau 3 ngày nỗ lực lần theo dấu vết tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ nghi can Đặng Văn Hùng, sinh năm 1989 trú tại thôn 16, xã  Lâm Giang, huyện Văn Yên, khi đối tượng đang cùng một phụ nữ bỏ trốn tại địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái; đảm bảo an toàn lực lượng truy bắt và quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi nhân tin báo, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã điện khen ngợi Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an không quản gian nan vất vả trong điều kiện địa hình rừng núi rất hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, đã mưu trí, khôn khéo, dũng cảm bắt được đối tượng gây án.

Việc bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hùng là thêm một chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nói riêng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ trưởng Trần Đại Quang quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Nhân dịp này, Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị chức năng sớm điều tra, làm sáng tỏ các tình tiết và sớm đưa vụ án ra xét xử, ổn định tình hình dư luận trong nhân dân; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước./.

Quý Dương (Tổng hợp) / Theo Ngày nay Online