Lop-2

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lop-2, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Công tác tổ chức kỳ thi đã nhận được sự quan tâm, chung sức của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương...

UBND thành phố yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra trọng điểm, xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức kỳ thi, ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn công tác kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, giáo viên.

Hôm nay, hơn 93.000 học sinh thi vào lớp 10 TP Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót đăng ký dự thi (ĐKDT) - nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, tuyển thẳng thí sinh F0, F1 thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố đó là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sở GD&ĐT TP. Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 không ra khỏi TP từ nay cho đến khi hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngày 29/5, ngành giáo dục Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 13.800 thí sinh dự thi vào lớp 10. Theo kế hoạch, việc này phải hoàn thành trước ngày 30/5.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 diễn ra vào ngày 10 và 11/6/2021.

Tại thời điểm Hà Nội diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021, nếu học sinh nào còn bị cách ly do dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT sẽ báo cáo UBND thành phố để xét đặc cách.

Khi học sinh được phép trở lại trường học, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh học, ôn tập, thực hiện kiểm tra định kỳ, bù cho các nội dung còn thiếu.

Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tới đây được giữ ổn định với 4 bài thi dù tình hình dịch có diễn biến phức tạp.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đang đề xuất UBND thành phố thay đổi cách tính điểm các môn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Thời gian qua, TP Hà Nội dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho hệ thống giáo dục và đào tạo, trong đó có việc xây dựng trường lớp, đáp ứng quy mô học sinh và chất lượng đào tạo

Grab và người dùng đóng góp 4,66 tỷ xây 5 cây cầu tại vùng sâu giúp gần 3.000 trẻ em bớt gian nan khi đến trường.

Trước khi dự án "Xây cầu đến lớp" cập bến, đường đến trường của những đứa trẻ huyện Bắc Quang và huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hiện lên bằng những bước chân mỏi nhừ, hay số lần leo đồi vượt thác đếm không xuể.

Những chi tiết như lốp xe, bình ắc quy, dầu bôi trơn, hệ thống bơm nhiên liệu... rất dễ bị hỏng nếu xe ô tô lâu ngày không sử dụng.