lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Lớp học kỹ năng ứng phó với bạo lực học đường, bắt cóc và xâm hại tình dục dành cho học sinh tiểu học tổ chức tại phòng sinh hoạt cộng đồng sảnh A1 toà nhà Vinaconex7 diễn ra ngày 6-4 thu hút hàng trăm học sinh và phụ huynh.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Trong buổi học, các em học sinh được học các kĩ năng cơ bản về ứng phó xử lý khi gặp trường hợp bạo lực học đường, bắt cóc và đặc biệt là xâm hại tình dục.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Các kiến thức được chia sẻ trong chương trình là các kĩ năng, kiến thức thực tế, bổ ích đối với cả các phụ huynh trong việc tự giáo dục con em mình.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Các em nhỏ hào hứng chia sẻ tại buổi học về các trường hợp bản thân mình cũng đã gặp phải tình trạng bị bạo lực học đường nhưng ở mức độ nhẹ.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trung Tá Nguyễn Minh Hiển (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân) là người đưa ra ý tưởng và trực tiếp đứng lớp thực hiện các lớp dạy kỹ năng cho trẻ em.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
“Xuất phát từ thực tế, thời gian gần đây có quá nhiều trường hợp trẻ bị bạo lực học đường và xâm hại tình dục, từ góc nhìn cá nhân, tôi mong muốn mang những kiến thức kỹ năng mà mình tích luỹ được để chia sẻ với các bậc phụ huynh và các con. Hi vọng rằng, với những kỹ năng này, các con có thể có được những kiến thức cơ bản để tự ứng phó với những vấn đề các con gặp trong cuộc sống) - Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển cho biết
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Trước đó, Trung tá Nguyễn Minh Hiển đã thực hiện 10 lớp dạy kỹ năng tương tự cho trẻ em và nhận được những phản hồi tích cực từ các vị phụ huynh.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Lí do mà Trung tá Nguyễn Minh Hiển lựa chọn đối tượng truyền dạy kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục cho lứa tuổi học sinh tiểu học vì đây là lứa tuổi các em đã bắt đầu biết tiếp nhận kiến thức kỹ năng và cũng là độ tuổi mà các em dễ bị tổn thương nhất.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Bên cạnh đó, các em còn được dạy các mẹo nhỏ, ứng phó khi đi lạc ở nước ngoài mà không đọc được ngôn ngữ như đọc và ghi nhớ số điện thoại ghi bên các biển hiệu
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Chị Hải Anh (cư dân toà nhà) cho biết: “Trước tình hình hiện nay, các cháu nhỏ có quá nhiều nguy hiểm, các lớp kỹ năng bổ ích như thế này là rất cần thiết không chỉ cho các em mà còn cho cả phụ huynh. Các kiến thức thực tế, trực quan, dễ hiểu nên các cháu cũng rất thích”.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiển chia sẻ cách thức ứng phó khi đi thang máy.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Khi nghi ngờ đối tượng mà các em chỉ đang đi một mình, các em nhỏ nên đứng phiá gần bảng ấn số tầng, đối diện với camera ấn thang tất cả các tầng. Nếu bị đối tượng tiếp cận thì có thể dùng tay cấu, cào, chọc vào mắt đối tượng.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Trung Tá Hiển hướng dẫn kỹ năng xử lý cho trẻ em khi bị đối tượng tiếp cận phía trước.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Thực tập dàn cảnh bắt cóc lợi dụng sự ngây thơ và tốt bụng của trẻ nhỏ.
lop hoc ky nang ung pho xam hai tinh duc va bao luc hoc duong mien phi cho tre nho
Các lớp dạy kỹ năng này đang được thực hiện thí điểm tại các khu dân cư và sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.

 

Theo phapluatxahoi.vn