Cụ thể, công điện được gửi tới Bộ Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân  kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo đó, ngày 11/12 và 15/12/2018, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ đá trận chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, sẽ có nhiều hoạt động ủng hộ, cổ vũ tinh thần thi đấu và thành công của đội tuyển diễn ra trong cả nước. Để đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận chung kết giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia diễn ra vào ngày 11/12/2018 và 15/12/2018, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người hâm mộ tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam sau mỗi trận đấu

Người hâm mộ tham gia cổ vũ đội tuyển Việt Nam sau mỗi trận đấu

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch, thay mặt Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: "Các cơ quan truyền thông, báo chí ở Trung ương và địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá quốc gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hoá; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tư an toàn giao thông và hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng; lên án, tẩy chay những hành vi vi phạm quy định pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông; ủng hộ, phối hợp để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tư và an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự cho hoạt động cổ vũ bóng đá của nhân dân.

Bên cạnh đó, "lực lượng chức năng cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai các phương án, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích…, có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra các trận thi đấu".

Được biết, chiều nay, 11/12, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội với liên quân 141, 30 tổ công tác gồm 450 cảnh sát (cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự) đã bắt đầu ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ trước khi trận chung kết AFF Cup 2018 giữa 2 đội tuyển Việt Nam - Malaysia. Việc tuần tra, đảm bảo an ninh kéo dài cho đến rạng sáng 12/12.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thông tin thêm, các lực lượng đặc biệt này tuần tra lưu động xử lý vi phạm giao thông kết hợp phòng chống tội phạm, mỗi tổ 4 người được trang bị súng bắn đạn cao su, súng AK, bình xịt hơi cay và công cụ hỗ trợ  khác cùng công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Tây Hồ tập trung đảm bảo an ninh, phân làn giao thông và phòng chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích ở các tuyến phố trung tâm.

Các lực lượng chức năng (đặc biệt là đội cảnh sát cơ động) đã phải làm việc rất vất vả để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau mỗi trận đấu

Các lực lượng chức năng (đặc biệt là đội cảnh sát cơ động) đã phải làm việc rất vất vả để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông sau mỗi trận đấu

Ngoài ra, cảnh sát 141 tập trung kiểm tra người đi cổ vũ bóng đá có hành vi lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, tàng trữ vũ khí, ma túy hoặc vật liệu nổ. Trong đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các loại ôtô, taxi, xe chở khách...

Phòng Cảnh sát giao thông bố trí gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại 300 nút trọng điểm, phối hợp các lực lượng khác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết.

Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng thuộc các quận, huyện được lệnh hóa trang tại những nơi đông người để phát hiện, xử lý tội phạm trộm cắp, móc túi, cướp giật...

Trước đó, đêm mùng 6 rạng sáng 7/12, sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước đối thủ Philippines, cảnh sát cơ động Hà Nội xử phạt 15 trường hợp vi phạm giao thông khi cổ vũ bóng đá, ngăn chặn hàng chục người có dấu hiệu gây rối, cổ vũ quá khích.

Cảnh sát 141 đã phát hiện và xử lý 42 người mang theo hung khí, đốt và tàng trữ pháo sáng, thu giữ 6 dao các loại cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Theo Trúc An/Đô thị mới