Cụ thể, trong Top 10 ngành nghề được trả lương cao nhất ở cấp bậc nhân viên mới ra trường, ngành Bất động sản dẫn đầu với mức lương hơn 8.700.000 đồng/tháng, ngành Y tế – Bác sĩ – Chẩn đoán đứng ở vị trí thứ 2 với mức lương hơn 8.600.000 đồng/tháng.

Ở cấp bậc nhân viên có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm, ngành Y tế – Bác sĩ – Chẩn đoán đứng ở vị trí đầu tiên với mức lương hơn 16.300.000 đồng, ngành Bất động sản giữ vị trí thứ 5 với mức lương hơn 9.400.000 đồng.

Sinh viên mới ra trường nhóm ngành bất động sản đang có mức thu nhập cao nhất

Ngành Y tế – Dược và Bất động sản tiếp tục giữ vị trí cao nhất và vị trí thứ 2 với mức lương lần lượt là hơn 30.300.000 đồng và hơn 27.800.000 đồng ở cấp bậc quản lý.

Đặc biệt, ở cấp bậc quản lý cấp cao, ngành Bất động sản giữ vị trí cao nhất với mức lương cao ngất ngưởng là 129.500.000 đồng, vượt trội hơn hẳn so với vị trí thứ 2 là ngành Tiếp thị/Phát triển kinh doanh (hơn 66.000.000 đồng).

Đối với nhóm nhân viên đã có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm, ngành có mức lương cao nhất là Y tế – bác sĩ – chẩn đoán là trên 16.300.000 đồng/tháng, ngành Bất động sản tụt xuống ở vị trí thứ hai cùng với Quản trị mạng với mức lương từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng.

Ở các phân khúc cao hơn, 2 ngành Y tế và Bất động sản thay phiên nhau chiếm vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Cụ thể, ở cấp quản lý thì ngành Y tế dẫn đầu với mức lương hơn 30,3 triệu đồng/tháng, nhưng lên tới phân khúc quản lý cấp cao thì ngành Bất động sản khẳng định vị trí của mình với mức lương khủng là gần 130 triệu đồng/tháng, cao gấp 2 lần so với vị trí thứ hai là ngành Tiếp thị - Phát triển kinh doanh.

Tăng đến 53% so với cùng kỳ năm 2015, cấp bậc quản lý cấp cao dẫn đầu mức tăng trong bảng xếp hạng mức lương của JobStreet.com Việt Nam trong năm 2016. Điều này cho thấy phân khúc nhân sự cấp cao đang có sự thiếu hụt khá lớn tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu xét phương diện mức lương trung bình cao nhất ở quản lý cấp cao, vị trí số một thuộc về ngành hàng tiêu dùng/FCMG với mức lương trung bình lên tới 144 triệu đồng/tháng.

Một thông tin đáng chú ý từ báo cáo của Jobstreet là mức lương trung bình 384 đến 582 USD/người/thángcủa lao động Việt Nam hiện đang thấp hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực.

Cụ thể: Mức lương tại Philippines là 502-725 USD/tháng, cao hơn 1,5 lần so với Việt Nam.

Nếu so sánh với Malaysia, mức lương người lao động ở nước này nhận được 959-1.417 USD/tháng, cao gần 3 lần so với Việt Nam.

Riêng với Singapore, mức lương lên tới 2.087-2.927 USD/tháng, cao hơn 6 lần Việt Nam. Mức chênh lệch này thay đổi theo từng vị trí làm việc, mức chênh lệch rõ rệt nhất ở các vị trí mới ra trường và nhân viên (gấp khoảng 5 đến 6 lần).

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam