Triển lãm hoa anh đào Nhật tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ do UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. 

 Hơn 10.000 cành hoa anh đào Nhật Bản được các nghệ nhân chăm chút, cắt tỉa tạo dáng để trưng bày tại triễn lãm hoa anh đào tại Hà Nội. 

Hoa anh đào đã trở thành biểu tượng của nước Nhật. Một bông hoa anh đào được ví như cuộc đời của một võ sĩ đạo Samurai. Hoa thoắt nở, thoắt tàn, khi bông hoa rụng xuống đất vẫn còn tươi nguyên và thoang thoảng mùi hương. 

Tại Việt Nam, loài hoa này cũng được người dân thích thú. Trong triển lãm này, tất cả không gian của khu vực triển lãm đông kín người.  

 

Được biết, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp theo dõi, chăm sóc đảm bảo sống tốt trong thời gian diễn ra chương trình triển lãm.

Sự kiện đã thu hút nhiều đối tượng từ người lớn, trẻ nhỏ....  

Tất cả du khách tham quan triển lãm đều muốn ghi lại những hình ảnh đẹp về loài hoa này.  

 

  Cố gắng lưu lại hình ảnh đẹp nhất của loài hoa. 

 Gậy tự sướng đượng giăng khắp nơi. 

 Những cặp đôi uyên ương cũng lưu lại bức ảnh bên loài hoa anh đào này. 

Một người phụ nữ cũng rất "xì - tin" ghi lại hình ảnh của mình bằng chiếc điện thoại thông minh.  

Khắp mọi không gian đều có cảnh chụp ảnh.  

 

 Vui nhộn... 

Cố gắng tìm không gian thoáng để có bức ảnh đẹp...  

 Tuy nhiên, do tình trạng đông đúc, để có một bức ảnh đẹp, không vướng người là điều không dễ. 

Theo Trần Kháng/ Gia đình Việt Nam