Hiện nay, trên trên trang mạng xã hội Facebook, có rất nhiều đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang mua bán xe thanh lý từ Cục Hải quan, để lừa tiền đặt cọc của khách hàng.

Hiện nay, trên trên trang mạng xã hội Facebook, có rất nhiều đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang mua bán xe thanh lý từ Cục Hải quan, để lừa tiền đặt cọc của khách hàng.

Những ngày gần đây, một tài khoản Facebook có địa chỉ: “https://www.facebook.com/HaiQuanChinhPhu - Cục hải quan thanh lý xe” nhanh chóng lan truyền thông tin rao bán xe máy tay ga đời mới với giá siêu rẻ.

Xưng danh là địa chỉ bán xe thanh lý trốn thuế, trực thuộc Cục Hải Quan, chủ tài khoản này tung tin: “Đây là kho xe thu giữ được của các đối tượng vi phạm, nhập khẩu xe trốn thuế từ cửa khẩu Campuchia về và đã bị thu giữ, chúng tôi đã nhận được công văn thanh lý xe gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo khuyết tật”. Mức giá chào bán được “niêm yết” cụ thể như sau: Sh nhập 150i 20.000.000đ; Sh Việt 150i 15 triệu đồng; các xe Sh Mode; Airblate; Vision; Lead 2015; Vespa Lx; Xipo; Zipo đồng giá 10 triệu đồng, riêng Exciter 150 và  Dream Thái xịn 7 triệu đồng; Dream Việt và Wave có giá 5 triệu đồng…”

Hàng chục mẫu xe tay ga đắt tiền được các đối tượng rao bán trên facebook

Hàng chục mẫu xe tay ga đắt tiền được các đối tượng rao bán trên facebook "Cục hải quan thanh lý xe".

Điều đáng nói, chủ tài khoản này mạnh mồm cam kết, tất cả các xe đều là xe mới 100%. Nhập lậu trốn thuế từ Campuchia, xe chưa đăng kí, chưa có biển…

Qua tìm hiểu, PV xác định, tài khoản facebook “Cục hải quan thanh lý xe” được lập từ ngày 13/6, chỉ sau 2 tuần hoạt động, tài khoản này nhanh chóng thu hút hơn 4 nghìn lượt thích, gần 500 lượt chia sẻ.

Đánh vào thị yếu hám rẻ của người tiêu dùng, tài khoản này hướng dẫn cách thức “săn hàng” với nội dung: “hiện tại đang có quá nhiều lượt đặt hàng, cơ quan không thể trả lời hết được các comment, bạn vui lòng nhắn tin cho Cục ở FB này để được đặt xe”.

Để có thể chiếm được lòng tin của những người nhẹ dạ, các đối tượng lừa đảo lấy ảnh mua bán xe của những người dùng mạng xã hội để giả quá trình giao dịch.

Để có thể chiếm được lòng tin của những người nhẹ dạ, các đối tượng lừa đảo lấy ảnh mua bán xe của những người dùng mạng xã hội để giả quá trình giao dịch.

Sau khi có được số điện thoại của khách hàng, các đối tượng này hướng dẫn cách lấy số tài khoản chuyển tiền đặt cọc mua xe, và phí dịch vụ làm giấy tờ. Cụ thể, số tiền chủ tài khoản yêu cầu người đăng ký mua xe phải nộp là từ 2 – 3 triệu đồng/ xe, tức là khách hàng phải thanh toán trước 1/3 giá trị của chiếc xe.

Sau khi để lại số điện thoại trên facebook này, một khách hàng (xin được giấu tên) có số đầu số điện thoại là 0934xxxxxxx nhận được thông báo với nội dung: “mình gửi cho bạn số tài khoản để chuyển tiền đặt cọc mua xe SH i150. Bạn tiến hành chuyển 2 triệu qua cho bên mình, nhận được tiền nhân viên sẽ hướng dẫn cho bạn cách thức làm giấy tờ và nhận xe. Khi nào nhận xe tiếp tục giao số tiền còn lại”.

Hình ảnh được trưng trên rao bán xe

Hình ảnh được trưng trên rao bán xe "hàng Hải quan thanh lý" được cho là cóp nhặt từ internet để lừa đảo những người nhẹ dạ hám của rẻ.

Tương tự, chủ tài khoản “Tana Pham” chia sẻ: “mình đặt hàng xong, chúng nó sẽ bắt mình đặt cọc tiền để lấy xe, tầm 2-3 triệu, xong là mất hút cả tiền lẫn xe. Lừa đảo cả đấy…”

Trái ngược với những lời chào bán của các tài khoản facebook, đại diện Hải quan xác nhận không có việc này. Đây là giả danh và đang chờ ý kiến xử lý.

Được biết, hiện nay, trên mạng xã hội, một số đối tượng còn xưng danh là người của Bộ Công An, Tổng Cục thuế… nhằm lừa đảo những người có tâm lý muốn mua hàng ngoại, hàng giá rẻ.

Một chuyên gia marketing online cho biết, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý muốn săn hàng giá rẻ của người dân để thực hiện lừa đảo. Khi có được số điện thoại của khách hàng, các đôi tượng này sẽ hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc và phí dịch vụ làm giầy tờ, thường là 2-3 triệu đồng. Khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cao chạy xa bay và khách hàng không thể lấy lại được.

Việc mạo danh Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế không còn là mới, trước đó ngày 24/8/2015, sau khi phát hiện thông tin trên trang mạng xã hội facebook với nội dung "Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế với giá rất rẻ; khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản 10% giá trị xe hoặc qua thẻ cào điện thoại". Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, đề nghị người dân thận trọng với thủ đoạn lừa đảo nói trên. 

Việc giả mạo facebook là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Công nghệ thông tin được ban hành từ năm 2006 và các văn bản hướng dẫn luật này. Theo ông Dương Đình Khuyến, Trưởng ban tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho hay: “Nếu cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỉ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”./.

Theo Quý Dương (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam