Mercedes sản xuất "xe hơi chạy trên biển" phiên bản hạn chế, chỉ dành cho 10 người mua

Tại Triển lãm du thuyền Monaco tuần trước, Mercedes-Benz đã cho ra mắt một trong những chiếc du thuyền được chú ý nhiều nhất.

Đó là chiếc du thuyền mang tên Arrow460-Grandturismo, có kiểu dáng bắt mắt, trông giống một chiếc xe hơi lớn đang đi trên biển.

Mercedes ban đầu giới thiệu bản mô hình của chiếc du thuyền này vào năm 2012, nhưng sau đó đã phải hợp tác với công ty đóng du thuyền Mũi tên Bạc để biến ý tưởng thành hiện thực.

Chiếc du thuyền có biệt danh là “Mũi tên bạc của biển “, được Mercedes lấy cảm hứng từ chiếc xe đua “Mũi tên bạc” sản xuất hồi những năm 1930.

Hai công ty dự định sẽ chỉ đóng 10 chiếc du thuyền loại này và sẽ bán mỗi chiếc ở một quốc gia.

Dự kiến phiên bản đầu tiên của chiếc du thuyền này sẽ được bán với giá 1,7 triệu USD.

Dưới đây là một số hình ảnh của chiếc du thuyền đặc biệt này:

Du thuyền “Mũi tên bạc của biển” sẽ bắt đầu được sản xuất trong vài tháng tới và dự kiến sẽ đến đến tay người mua trong nửa cuối năm 2017.

Du thuyền Arrow460-Grandturismo dài 46 foot, tương đương hơn 14m, và có giá bán 1,7 triệu USD, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.

Du thuyền Arrow460-Grandturismo dài 46 foot, tương đương hơn 14m, và có giá bán 1,7 triệu USD, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.

Du thuyền Arrow460-Grandturismo dài 46 foot, tương đương hơn 14m, và có giá bán 1,7 triệu USD, tương đương khoảng 38 tỷ đồng.

Phong cách của chiếc du thuyền này trông giống như một chiếc xe hơi dòng S-Class của Mercedes.

Cửa sổ lớn bên cạnh du thuyền có thể kéo xuống, còn tấm kính chắn gió có thể nâng lên khi người ngồi bên trong muốn thưởng thức cảnh biển.

Cửa sổ lớn bên cạnh du thuyền có thể kéo xuống, còn tấm kính chắn gió có thể nâng lên khi người ngồi bên trong muốn thưởng thức cảnh biển.

Không gian bên trong du thuyền có thể đủ cho 10 người.

Không gian bên trong du thuyền có thể đủ cho 10 người.

Không gian bên trong du thuyền có thể đủ cho 10 người.

Giường và bàn bên trong du thuyền đều có thể gấp gọn khi cần thêm không gian trống.

Chiếc du thuyền được đặt theo tên của chiếc xe đua “Mũi tên bạc” do Mercedes sản xuất những năm 1930.

Du thuyền có đủ tiện nghi hiện đại như điều hòa không khí, hệ thống âm thanh, hầm rượu, tủ lạnh.

Chiếc du thuyền được đặt theo tên của chiếc xe đua “Mũi tên bạc” do Mercedes sản xuất những năm 1930.

Động cơ 960 mã lực giúp du thuyền có thể chạy với tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ.

Động cơ 960 mã lực giúp du thuyền có thể chạy với tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ.

Chiếc du thuyền được đặt theo tên của chiếc xe đua “Mũi tên bạc” do Mercedes sản xuất những năm 1930.

Chiếc du thuyền được đặt theo tên của chiếc xe đua “Mũi tên bạc” do Mercedes sản xuất những năm 1930.

Theo www.businessinsider.com

Theo Thúy Hà / Gia Đình Việt Nam