Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày mai (17/01), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm mai có mưa rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét.

Ngoài ra, khoảng ngày 21-22/01 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại, nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Gió đông bắc mạnh duy trì liên tục và kéo dài trên hầu khắp các vùng biển.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Hà Nội, nhiệt độ giảm nhanh và sâu từ 26 - 28 độ xuống còn 8 - 9 độ vào các ngày 24 - 25/1 kèm theo mưa. Từ ngày 18 - 21/1, trời không mưa, ngày 21/1 hửng nắng. Ngày 18/1, nhiệt độ dao động từ 17 – 21 độ. Ngày 19/1, nhiệt độ thấp nhất là 14 độ, nhiệt độ cao nhất là 21 độ. Các ngày 20 – 21/1, nhiệt độ dao động từ 18 – 28 độ.

Tại Sơn La, nhiệt độ cũng giảm xuống mạnh còn 5 – 6 độ vào các ngày 24 – 25/1, trời mưa dông. Các ngày từ 18 – 21/1, nhiệt độ dao động trong khoảng 15 – 25 độ, không mưa. Ngày 22/1, có lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 26 độ.

Trong khi đó, tại TP HCM, thời tiết từ nay 16 – 24/1 không biến động nhiều, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ dao động trong khoảng 24 – 34 độ.

 

Cần đặc biệt chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (16/1):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ; vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 17 - 20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 – 24 độ C, phía nam có nơi 25 – 27 độ C

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.  Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C./.

Theo Nhật Linh / Gia đình Việt Nam