Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình xuất nhập khẩu tháng 3 năm 2018, 5000 chiếc xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, tăng gấp 25 lần so với tháng 2 chỉ 200 chiếc.

Lượng ô tô nhập khẩu ô tô tháng 3 tăng vọt.

Lượng ô tô nhập khẩu ô tô tháng 3 tăng vọt.

Không có nguyên nhân nào thuyết phục hơn việc cởi trói cho thuế nhập khẩu chỉ còn 0 % (theo Nghị định 116 của Chính phủ) khiến người tiêu dùng không còn e ngại mở hầu bao sắm cho mình một chiếc ô tô nhập từ các nước ASEAN.

Mở đầu cho Nghị định 116 là lô hơn 2000 chiếc xe ô tô Honda được nhập khẩu từ Thái Lan khiến người tiêu dùng có niềm tin hơn sẽ không phải sắm được hàng hóa nhập khẩu với giá cắt cổ như trước đây.

Dự kiến, bước sang tháng 4, kim ngạch nhập khẩu ô tô còn tăng hơn nữa vì chính phủ Indonesia đã chấp nhận những yêu cầu nghiêm ngặt của Nghị định 116 và sẽ xuất khẩu hàng loạt ô tô vào Việt Nam.

Theo Mộc My/Reatimes.vn