My-pham-kem-chat-luong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về my-pham-kem-chat-luong, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Báo cáo số 116/BC-UBND về kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

13 sản phẩm thuộc danh mục thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam bị cơ quan chức năng thu hồi, cấm lưu thông trên thị trường.

Zara Việt Nam có thật sự lừa dối khách hàng? Nhà phân phối sản phẩm thương hiệu Zara có đang thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam hay không?...

Liên quan đến vụ việc hệ thống đồ lót Mia “tự xưng”- Đồ lót số 1 Việt Nam" có dấu hiệu vi phạm luật quảng cáo, nhập nhèm nguồn gốc sản phẩm, đại diện hệ thống đồ lót Mia đã phản hồi...

Một chuỗi cửa hàng đồ lót Mia hay còn gọi Mia hous "tự xưng danh" thương hiệu “Đồ lót số 1 Việt Nam”, thế nhưng các sản phẩm tại đây lại có xuất xứ không rõ ràng, tem mác nhập nhèm.

Mint Cosmetics một cửa hàng lớn với nhiều hệ thống chi nhánh, thế nhưng nhiều sản phẩm mỹ phẩm tại đây không hề có tem phụ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Để cung cấp thêm cho độc giả những thông tin khách quan nhất xoay quanh vụ việc khách hàng mua phải sản phẩm xúc xích tiệt trùng 3 Bông Mai ôi thiu, mốc đen cùng nhiều trường hợp tương tự trước đó của Công ty Vissan. Chúng tôi đã có buổi làm việc cùng Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Đã nhiều lần, khi đương đầu với việc sản phẩm bị tố không đảm bảo chất lượng, Vissan luôn thừa nhận lỗi do khâu vận chuyển. Thật sự khó hiểu, việc vận chuyển, bốc xếp “thiếu nhẹ nhàng” của Vissan liên tiếp trong nhiều năm qua cứ lặp lại mãi(?!).

Kem giữ ẩm - Dưỡng trắng da Oly, Sữa rửa mặt Ngọc trai sáng hồng Duy Đặng…là những sản phẩm kém chất lượng bị Cục Quản lý Dược phát lệnh thu hồi.

Một số lượng lớn bình nước inox nhãn hiệu Sơn Hà đang được người dân sử dụng để dự trữ nước ở trên nóc nhà. Tuy nhiên, trước những sự cố liên quan đến chất lượng bồn nước Sơn Hà, nhiều người đang tỏ ra hoang mang…

Trong những ngày gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đáng được báo động khi hàng loạt vụ việc liên quan đến, sản xuất bim bim, tương bẩn, thực phẩn chức năng bị nhái hàng,.... gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng.

Hàng loạt vụ việc mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng, có chất cấm đang được người tiêu dùng quan tâm trong những ngày qua. Phải chăng lỗi đó không chỉ đơn thuần từ phía doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm "rởm"?

Dù bị Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc, một số mặt hàng mỹ phẩm "cấm" vẫn được bày bán công khai trên thị trường.

Nữ sinh Hà Nội sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng bị nhiễm độc da, thậm chí có thể bị vô sinh hoặc dị tật thai nhi. Điều này làm xôn xao trong giới làm đẹp.

Thời gian qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi nhiều sản phẩm của một số thương hiệu mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam.