Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày vào lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Bảy ngày 16/4 (ngày 10/3 âm lịch) đến thứ Hai ngày 18/4 (tức ngày 12/3 âm lịch), sang thứ Ba (19/4) đi làm bình thường. 

 Lịch nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương

Một dịp nghỉ lễ dài nữa trong năm sau nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương là kỳ nghỉ 30/4 - 1/5.

Năm nay, kỳ nghỉ này trùng với 2 ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù thêm ngày 2/5 và 3/5, tổng cộng là 4 ngày nghỉ.

 Lịch nghỉ 30/4 và 1/5/2016

Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào thứ 6, cộng hai ngày cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Như vậy, trong năm 2016, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 22 ngày. Các dịp lễ, Tết đều liền với ngày cuối tuần nên không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam