Ngày 28/10, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt tiền là 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Đ.D (29 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) vì có hành vi chiếm đoạt đồ vật, tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, vào chiều ngày 21/10, tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng. Bà Ngô Thu Hằng (67 tuổi), thường trú tại Hà Nội - hành khách đi chuyến bay VJ524 từ Đà Nẵng đến Hà Nội, đã trình báo với Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng về việc để quên tại khay đựng đồ hành lý xách tay 1 điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng. Khi kiểm tra trực quan thì không thấy điện thoại của bà Ngô Thu Hằng tại vị trí đó nữa.

 

Hành khách dễ bị quên đồ tại khu vực soi chiếu sân bay. Ảnh minh họa: Đ.Loan

Hành khách dễ bị quên đồ tại khu vực soi chiếu sân bay. Ảnh minh họa: Đ.Loan.

 

Nhận được tin báo, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã trích xuất hình ảnh camera và phát hiện một nam hành khách của chuyến bay VJ522, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội đã lấy điện thoại của bà Ngô Thu Hằng.

Lúc này, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã điện thoại thông báo cho Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài phối hợp xử lý.

Tại Nội Bài, Trung tâm An ninh hàng không đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tìm kiếm đối tượng. Qua kiểm tra đã phát hiện ra nam thanh niên đi chuyến bay VJ522 có đặc điểm nhận dạng như thông báo và yêu cầu hành khách này phối hợp để làm rõ sự việc.

Tại phòng trực của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, hành khách tên Nguyễn Đ.D. đã thừa nhận mình nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus màu vàng ở khay đựng đồ hành lý xách tay tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu CHKQT Đà Nẵng của hành khách đi trước bỏ vào hành lý xách tay nhằm mục đích chiếm đoạt để sử dụng.

Cảng vụ hàng không miền Bắc phối hợp với Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài, các đơn vị có liên quan lập biên bản vụ việc vi phạm, ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Đ.D., tiếp nhận điện thoại và trả lại cho hành khách Ngô Thu Hằng.

Trước đó, một nữ nhân viên của Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại sân bay Nội Bài cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng với hành vi “chiếm đoạt tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay”.

Sự việc bị phát hiện khi nhân viên an ninh hàng không Nguyễn Thị Thuý Hằng phát hiện bên trong túi nilon của chị Đào Thị N. (thường trú tại Sóc Sơn – Hà Nội, làm tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ) có 3 lõi giấy và một chiếc điện thoại di động không phải của chị Nghĩa.

Cụ thể, khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra người ra vào qua lối đi nội bộ phía Đông Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chị Hằng phát hiện sự việc trên. Chị Đào Thị N. sau đó đã khai nhận khi lên nhà vệ sinh nữ tầng 3, nhà ga hành khách T2 để lấy 3 lõi giấy thì phát hiện một chiếc điện thoại hiệu Samsung của khách bỏ quên.

“Khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh nội bộ, nhân viên an ninh đã hỏi về chiếc điện thoại nhưng tôi nói dối là của em gái cho song lại không biết được số điện thoại cũng như không mở được khoá màn hình, khi đó tôi đành phải thừa nhận là nhặt được trong nhà vệ sinh nữ”, chị N. cho biết.

Trước đó, lực lượng an ninh hàng không tại Nội Bài cũng đã phát hiện một trường hợp nhân viên vệ sinh cũng của Công ty TNHH Hoàn Mỹ giấu điện thoại Iphone 5 nhặt được của khách trong thùng rác./.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam