Nang-nong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nang-nong, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 2029/UBND-ĐT chấp thuận về nguyên tắc cho phép rửa đường trở thành một nội dung trong công tác duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên.

Không dùng điều hoà thì nóng không chịu được, mà dùng điều hoà nhiều trẻ bị ốm. Vậy dùng điều hoà nên để nhiệt độ bao nhiêu? Dùng điều hoà cần lưu ý những nguyên tắc gì?

Trái Đất vừa trải qua tháng 5 nóng nhất lịch sử. Năm 2020 dự đoán sẽ thuộc top 10 năm nóng nhất mọi thời đại.

Mùa nóng là thời điểm mà các loại vi khuẩn phát triển rất mạnh trong không khí. Đây cũng là tác nhân gây nên nhiều căn bệnh thường gặp ở trẻ em.

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt độ ở mức khá cao. PV đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia về đợt nắng nóng...

Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm nhất từ đầu mùa hè năm 2020 đến nay. Nắng nóng khiến người già, trẻ nhỏ nhập viện gia tăng.

Để tránh nguy cơ bị đột quỵ trong mùa nắng nóng, bạn cần loại bỏ ngay những thói quen nguy hiểm này!

Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng với đó là nỗi lo mất điện, sự cố cháy nổ do quá tải. Tuy nhiên, hè năm 2020, ngành Điện Thủ đô khẳng định đã lên phương án dự phòng, bảo đảm cấp điện ổn định...

Nhiệt độ tại khu vực Hà Nội tăng nhanh khiến học sinh giáo viên phải đối mặt với tình trạng nóng bức trong khi phải đeo khẩu trang và chưa được sử dụng điều hòa vì khuyến cáo mở cửa, không bật điều hòa trước đó...

Bắt đầu từ hôm nay, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng tại Hà Nội và miền Bắc, đồng thời tiếp tục gia tăng gay gắt trong những ngày tiếp theo, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C.

Từ tuần tới, khu vực Hà Nội có thể sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đáng chú ý, từ ngày 07-10/5, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dù thời tiết Hà Nội những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 không quá nắng nóng, nhưng đông đảo người dân khi ra đường vẫn phải bịt kín mít từ đầu đến chân như Ninja khi ra đường.

Thời tiết nắng nóng của mùa hè mang đến nhiều hy vọng có thể tiêu diệt được SARS-CoV-2 và dịch COVID-19 sẽ biến mất. Tuy nhiên, các nhà khoa học Anh cho rằng tuyên bố trên chưa hẳn đã đúng.

Ngay cuối tháng 2, các tỉnh Nam bộ có thể đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong khi cuối tháng 4, nắng nóng có thể xuất hiện ở một số nơi miền Bắc và Trung, theo ông Hoàng Phúc Lâm...

Sau khi phát hiện đám cháy, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp dân quân tự vệ cùng bà con nhân dân tại xã Phong Hiền khẩn trương khống chế vụ cháy.